Những lần kiện tụng 'toát mồ hôi' của Sao Việt

Ái Quân |

Khi ảnh hưởng đến danh tiếng và lợi ích cá nhân, nhiều Sao Việt đã trình đơn kiện lên tòa án để đòi lại công lý.

Các ngôi sao giải trí luôn là tâm điểm chú ý của công chúng, chính vì vậy chuyện bị lợi dụng hình ảnh hay xảy ra tranh chấp với một ai đều được khán giả quan tâm sát sao.

Khi lợi ịch bị tổn hại, họ cũng sẵn sàng 'ba mặt một lời' để đòi lại công bằng cho bản thân.

Kiện vì đánh nhau

Cách đây 4 năm, Hồng Quế đã từng bị một cô gái tên Tạ Hoàng Tâm tố cáo về việc hành hung.

Theo lời kể của chị Tâm, Hồng Quế và Quế Vân đã cùng nhau 'xử lý' cô bên ngoài một quán bar tại Hà Nội.

Gần một tuần sau khi xảy ra sự việc, những vết thương trên mặt, trên trán không còn rõ nữa. Tuy nhiên, khi Tạ Hoàng Tâm kéo tay áo lên, những vết tím bầm vì trận đòn vẫn còn im đậm trên cơ thể.

Không quanh co hay lảng tránh, Tâm thẳng thắn kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đêm 27, rạng sáng ngày 28/4 tại một du thuyền ở Hồ Tây.

Người phụ nữ sinh năm 1986 đã có một con và hiện đang làm kế toán khẳng định mình vốn không hề quen biết Trịnh Hồng Quế mà chỉ có quan hệ với Quế Vân.


Vết thương của nạn nhân

Vết thương của nạn nhân

Trả lời báo chí, Hồng Quế cho biết cô chỉ can ngăn chứ không đánh người. Tuy nhiên, gia đình chị Tạ Hoàng Tâm không chấp nhận lời biện hộ và liên tục đưa ra những bằng chứng để kiện Hồng Quế.

Cuối cùng Hồng Quế cũng phải chấp nhận xin lỗi.

Kiện vì bản quyền

Nhắc tới vấn đề bản quyền âm nhạc, khán giả chắc chắn sẽ nhớ đến những sự vụ trước đây của Sơn Tùng MTP.

Vào ngày 13/1, Tòa án Nhân dân Quận 7, TP HCM, đã ra thông báo thụ lý vụ án công ty Văn Production kiện ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Năm 2012, Sơn Tùng M-TP đã ký hợp đồng độc quyền 5 năm với Văn Production.

Theo đó, mọi hoạt động biểu diễn, liên quan đến hình ảnh của ca sĩ Chắc Ai Đó Sẽ Về đều phải được sự thông qua của đơn vị trên. Mối quan hệ tốt đẹp này chỉ kéo dài không quá hai năm.

Theo Văn Production, Sơn Tùng M-TP đã vi phạm hợp đồng nhiều lần dẫn đến việc họ quyết định cấm hoạt động biểu diễn, ghi hình của anh trong 6 tháng.

Sơn Tùng MT-P phản đối cáo buộc của công ty cũ bằng lý lẽ, anh có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Mâu thuẫn này đang dẫn hai bên đến những tranh chấp pháp lý.

Ngoài ra sự việc 'giống nhau' đến mức kinh ngạc giữa ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về và Because I Miss You của nam ca sĩ Hàn Quốc tuy không đi đến kiện tụng nhưng cũng đã trở thành đề tài tranh luận trong thời gian dài.

Mặc dù phía Hàn Quốc đã xác nhận Sơn Tùng không hề đạo ca khúc này và không có ý kiện nam ca sĩ gốc Thái Bình song anh đã trở thành đề tài chế giễu của một bộ phận fan hâm mộ Kpop.

Mỹ Tâm từng gửi văn bản đến Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) và một số công ty dịch vụ viễn thông, mạng điện thoại di động thông báo việc thanh toán thù lao quyền liên quan (tức quyền của người biểu diễn trong các bản ghi âm, ghi hình, gọi tắt là quyền của người biểu diễn).

Đây là vụ kiện ầm ĩ vì con số bồi thường lên đến tiền tỷ. Sau một thời gian dài kiên trì, Mỹ Tâm đã nhận được bồi thường từ 10 trong tổng số 11 đơn vị cung cấp nhạc chuông, nhạc chờ cho các công ty dịch vụ viễn thông, mạng điện thoại di động.

Sau đó, Mỹ Tâm đưa toàn bộ số tiền có được nhờ kiện tụng này vào quỹ từ thiện Nâng bước ngày mai do chính cô sáng lập.

Kiện vì bị hình ảnh bị bôi nhọ

Có lẽ trong lịch sử các hoa hậu Việt Nam, chưa người đẹp nào bị vướng nhiều thị phi như Kỳ Duyên.

Sự việc mới nhất là trong đầu tháng 3 vừa qua, hình ảnh của Kỳ Duyên đã bị đưa lên một trang web đen của Nhật với dòng chú thích: Kỳ Duyên là diễn viên nổi tiếng, mỗi ngày có thể lên giường với 50 người đàn ông.

Bức ảnh lan tràn chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang cho người hâm mộ.

Sau khi thấy hình ảnh trên, Kỳ Duyên quá bàng hoàng và bị sốc, cô không nghĩ rằng hình ảnh của mình lại bị đem ra cắt ghép để quảng cáo cho phim sex.

Để lấy lại danh dự cho bản thân, Kỳ Duyên đã quyết định khởi kiện trang web có đăng tải hình ảnh khiêu dâm của mình.

Và trong thời gian đó cô đã làm việc với luật sư và các cơ quan công an Tp. Hồ Chí Minh, Nam Đinh, Bộ Công an để điều tra, giải quyết.

Tương tự như Kỳ Duyên, Khánh My cũng đã từng được quảng cáo là người mẫu dự tiệc, người mẫu tiếp khách và sẵn sàng phục vụ với giá từ 100$-400$. Cơ quan Công an đã phải vào cuộc làm sáng tỏ sự việc.

Mặc dù nhiều người cho rằng khi quyết định theo đuổi phong cách sexy, Khánh My cố tình tạo ra sự cố này để gây sự chú ý nhưng cô vẫn nhất mực khẳng định rằng mình chưa đủ can đảm để lấy scandal làm bàn đạp nổi tiếng.

Còn nhớ, đầu năm 2008, MC kiêm diễn viên Đan Lê vướng tin đồn lộ clip sex.

Cư dân mạng truyền tay nhau một clip ngắn và cho rằng nhân vật nữ chính giống Đan Lê.

Tuy nhiên, về phía diễn viên 8X, cô giữ thái độ bình tĩnh, vững vàng, khẳng định chắc nịch nhân vật trong clip không phải mình.

Không lâu sau đó, cô tiến hành khởi kiện một trang báo đăng clip đen cùng hình ảnh khiến công chúng hiểu lầm.

Kết quả, Đan Lê thắng kiện và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Sự việc cũng dần dần lắng xuống sau khi công chúng chỉ ra cô gái trong clip đen nói tiếng nước ngoài.

Đan Lê cho biết cô đã mất 3 tháng nghỉ không lương để tập trung theo đuổi vụ kiện.

Cũng trong ba tháng đó, cô trải qua cuộc tra tấn thực sự về tinh thần khi phải đọc hàng nghìn bình luận, đàm tiếu, phán xét, chụp mũ độc ác.

Kiện vì sai quy định

Trong chương trình Vietnam's Next Top Model, 3 thí sinh Hoàng Oanh, Phương Nghi, Thùy Dương đã có những phát ngôn trên trang cá nhân khiến kết quả chương trình bị lộ ra ngoài.

Ngay lập tức, BTC chương trình yêu cầu mỗi thí sinh phải bồi thường 5 tỷ đồng theo giấy cam kết đã được ký trước đó. Sự kiện ầm ĩ trên báo chí một thời gian dài.

Nhưng sau một thời gian đôi co, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa mà không ai phải bồi thường.

Tranh chấp về tài sản phải kể đến vụ việc của siêu mẫu Ngọc Thúy từng bị chồng cũ là Nguyễn Đức An khởi kiện về việc phân chia tài sản.

Tổng giá trị tài sản mà Đức An khởi kiện đòi Ngọc Thúy trả lại có tổng giá trị lên đến 288 tỷ đồng.

Theo đơn kiện, Đức An và Ngọc Thúy kết hôn vào tháng 9/2006, đến tháng 3/2008 hai người ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ.

Vì Nguyễn Đức An không có quốc tịch Việt Nam, nên toàn bộ đất đai, căn hộ tại Việt Nam đều do siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên.


Ngọc Thúy và chồng

Ngọc Thúy và chồng

Tòa án Mỹ tuyên án số tài sản của Ngọc Thúy dù ở Việt Nam vẫn thuộc quyền sở hữu của ông An, nhưng đó là ở Mỹ.

Còn tại Việt Nam, vì ông An không có đủ giấy tờ xác minh toàn bộ tài sản trên là của cá nhân mình, nên sẽ được chia đôi theo luật định ly hôn của nước sở tại.

Mọi việc ầm ĩ khi sau thời gian ly hôn khá lâu, mà Ngọc Thúy vẫn im hơi lặng tiếng chứ không hề có động thái nào cho việc trả lại tài sản.

Còn mới đây nhất là việc tố cáo sai phạm trong việc hoạt động của một công ty bất động sản.

Cách đây khoảng gần một năm, Thu Minh đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ về khối tài sản kếch xù của mình khi quyết định mua 2 căn penthouse mới dành tặng cho con trai với trị giá hơn 4 triệu đô (gần 90 tỷ).

Tuy nhiên cho tới thời điểm này, đã chậm trễ việc giao nhà so với hợp đồng đã ký kết ban đầu, Thu Minh đã quyết định khởi kiện và công khai sự việc với công chúng và các đơn vị truyền thông bằng cách đăng tải lên fanpage sự thật về chủ đầu tư và những bất hợp lý trong bản hợp đồng đã ký kết từ trước.

Và theo như hợp đồng đã ký, phía Thu Minh sẽ phải thanh toán 15,8 tỷ (25% giá trị hợp đồng) cho 2 căn penthouse trị giá 63 tỷ chứ không phải gần 90 tỷ như nữ ca sĩ đã đăng thông tin trước đó.

Nhưng theo chủ đầu tư, Thu Minh là một ca sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng rất lớn nên đã đồng ý với việc cô chỉ phải đặt cọc 2 tỷ.

Nhưng khi không thể giao nhà vì chậm tiến độ thi công, Thu Minh đã quyết định thanh lý hợp đồng và nhận lại số tiền 2.002.541.667 đồng đã bao gồm cả gốc và lãi.

Sau khi đã hoàn trả tiền đặt cọc và số lãi đầy đủ, Thu Minh và công ty đã đồng ý với số tiền bồi thường là 5,76 tỷ đồng và phải thanh toán chậm nhất vào ngày 31/1/2016.

Và cho đến tháng 4/2016, cô vẫn chưa nhận được đủ số tiền phạt, nên đã quyết định kiện công ty bất động sản này ra tòa và đòi bồi thường lên tới 12 tỷ.

Vụ việc vẫn chưa có hồi kết và sự việc đã được làm hồ sơ gửi lên Tòa án nhân dân Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại