Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật

Aozora |

Nếu như trong thế giới phù thủy của Harry Potter có tồn tại một “hoàng tử lai” Severus Snape đầy tài năng và lòng dũng cảm, thì ngoài đời thực chúng ta cũng có thể bắt gặp trong vương quốc động vật không ít “hoàng tử lai” kì lạ với vẻ ngoài đẹp đến ngỡ ngàng.

Bạn hẳn đã nghe nói nhiều về loài vật lai phổ biến nhất là sản phẩm của sự kết hợp giữa ngựa cái và lừa đực, được gọi là con la. Song bạn có biết thế giới ngoài kia còn rất nhiều loài con lai như thế? Những sự lai tạo kiểu này không thường xảy ra trong tự nhiên, và các con lai thường bị vô sinh trừ một vài trường hợp hãn hữu.

Và mặc dù Internet ngày nay lúc nào cũng tràn ngập các bức ảnh Photoshop lung linh bắt mắt, nhưng những sinh vật tuyệt đẹp dưới đây lại là "hàng thật" trăm phần trăm không chút chỉnh sửa.

Với những tiến bộ của công nghệ sinh học, chắc chắn đây sẽ chưa phải là những tác phẩm cuối cùng. Trong lúc chờ đợi tương lai đầy mơ mộng đó, hãy cùng chiêm ngưỡng những tuyệt tác của tạo hóa được bàn tay con người giúp sức này đã!

Liger (Sư tử đực + Hổ cái)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 1.

Mặc dù vẫn có những lời đồn thổi về Liger trong tự nhiên, nhưng theo những gì chúng ta biết chắc cho tới nay, thì chúng chỉ tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt, khi được con người cố tình lai tạo ra mà thôi.

Chúng lớn rất nhanh và rất to, trở thành loài họ mèo lớn nhất hành tinh. Hercules, chú Liger lớn nhất (không hề béo phì) là con vật họ mèo đồ sộ nhất hiện còn sống trên Trái đất, với cân nặng hơn 410 kg.

Tigon (Hổ đực + Sư tử cái)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 2.

Chỉ cần đổi chỗ hai vế của phương trình ở trên, chúng ta đã có một kết quả khác không kém phần thú vị: Tigon. Và bạn có tưởng tượng được không, Liger và Tigon cũng có thể sinh sản! Các con lai thế hệ hai đó được gọi bằng những cái tên khá rắc rối: Ti-Liger, Li-Liger, Ti-Tigon và Li-Tigon.

Zonkey (Ngựa vằn + Lừa)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 3.

Đây là một biến thể đẹp đẽ của Zebroid sẽ được đề cập ở phần sau.

Jaglion (Báo đốm Mĩ đực + Sư tử cái)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 4.

Đây là một sự kết hợp hiếm thấy. Hình trên là hai chú Jaglion được đặt tên Jahzara và Tsunami, được sinh ra tại Khu Bảo tồn Hoang dã Bear Creek ở Ontario, Canada.

Geep (Dê + Cừu)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 5.

Đây cũng là một loài con lai hiếm gặp, bởi sự kết hợp giữa dê và cừu thường sẽ dẫn đến sảy thai.

Gấu Grolar (Gấu Bắc Cực + Gấu nâu)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 6.

Còn được gọi là gấu Pizzly (ghép giữa grizzly bear – gấu nâu – và polar bear – gấu Bắc Cực), hầu hết gấu Grolar đều sống trong các sở thú, mặc dù đã có một vài cá thể được xác nhận là xuất hiện trong tự nhiên.

Coywolf (Chó đồng cỏ Bắc Mĩ + Chó sói)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 7.

Chó đồng cỏ Bắc Mĩ và chó sói phương Đông mới chỉ tách ra từ tổ tiên chung khoảng 150-300.000 năm trước, và hai loài vẫn còn có thể sinh ra con lai được. Các con lai Coywolf mang nhiều đặc điểm chung về tập tính, và có kích thước trung bình giữa chó đồng cỏ và chó sói.

Zebroid (Ngựa vằn + Bất kì loài họ Ngựa nào khác)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 8.

Charles Darwin là một trong những người đầu tiên đề cập đến Zebroid, một loài vật ương ngạnh khó thuần phục và hung hăng hơn ngựa thường.

Mèo Đồng cỏ (Mèo nhà + Linh miêu đồng cỏ)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 9.

Những sinh vật đẹp đẽ này được miêu tả là tính cách giống chó, thích chơi đuổi bắt, hay vẫy đuôi, và chẳng hề sợ nước. Chúng được bán với giá cao cắt cổ.

Wholphin (Cá ông chuông (False killer whale) đực + Cá heo mũi chai cái)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 10.

Cá ông chuông thực ra thuộc cùng một họ với cá heo, nhưng kể cả như vậy thì loài con lai này vẫn cực kì hiếm gặp. Hiện chỉ có duy nhất một cá thể Wholphin tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt.

Beefalo (Trâu đực + Bò cái)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 11.

Còn được gọi là "cattalo," loài này đã xuất hiện từ năm 1800, mạnh mẽ hơn bò thường và ít gây hại cho môi trường sinh thái hơn khi gặm cỏ. Không may là, do kết quả của quá trình lai tạo và nhân giống, người ta tin rằng hiện nay chỉ còn đúng bốn đàn trâu hoang dã còn tồn tại trong tự nhiên mà không bị trộn lẫn các gen của bò.

Hinny (Lừa cái + Ngựa đực)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 12.

Hơi nhỏ hơn con la một chút, loài vật này cũng hiếm gặp hơn la rất nhiều.

Narluga (Kì lân biển (Narwhal) + Cá voi Beluga)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 13.

Loài này cực kì hiếm gặp, mặc dù gần đây đã được phát hiện thường xuyên hơn ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương.

Cama (Lạc đà + Lạc đà không bướu Llama)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 14.

Được tạo ra lần đầu tiên tại Trung tâm Sinh sản Lạc đà ở Dubai vào năm 1998 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, chúng được lai tạo ra nhằm cung cấp lông và sức thồ hàng. Cho đến nay mới chỉ có 5 cá thể được ra đời.

Dzo (Bò cái thường + Bò Yak hoang dã)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 15.

Được quý trọng tại Tây Tạng và Mông Cổ vì chất lượng thịt và sản lượng sữa mà chúng tạo ra, Dzo có kích thước lớn hơn và sức khỏe vượt trội hơn so với cả bò thường lẫn bò Yak. Nhưng cũng như Beefalo, người ta tin rằng cả hai giống gốc trong các khu vực vừa nêu hiện nay đều đã bị pha trộn các gen ngoại lai.

Leopon (Báo hoa mai đực + Sư tử cái)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 16.

Những con vật đẹp tuyệt vời này chỉ được tạo ra duy nhất trong điều kiện nuôi nhốt mà thôi.

Mulard (Vịt trời + Ngan)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 17.

Được lai tạo và nhân giống để làm thực phẩm, loài Mulard không có khả năng sinh sản ra các thế hệ tiếp theo được.

Żubroń (Bò cái thường + Bò Bison châu Âu)

Những “hoàng tử lai” đẹp đến ngỡ ngàng trong thế giới động vật - Ảnh 18.

Khỏe hơn và chống chịu với bệnh tật tốt hơn, loài này ban đầu từng được kì vọng là sự thay thế hoàn hảo cho bò thường.

Giờ đây chỉ có một đàn nhỏ Żubroń sống trong Công viên Quốc gia Bialowieski của Ba Lan mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại