Những đội bóng sở hữu “siêu tiền đạo” nhưng không thể vô địch Premier League

Gia Tú |

Ở giải đấu khắc nghiệt bậc nhất hành tinh như Premier League, sở hữu một tiền đạo có phong độ cực cao không phải là yếu tố tiên quyết cho ngôi vô địch.

Mohamed Salah – Liverpool

Salah đã đánh bay cái mác "hàng thải của Chelsea" và nhận xét "khó thích nghi với Premier League" ngay trong màu áo Liverpool. Trong mùa giải năm nay, chân sút người Ai Cập đã san bằng và phá vô số kỷ lục Premier League. 

Thế nhưng, 31 pha lập công tại đấu trường số một nước Anh tính đến thời điểm này của Salah không thể giúp Lữ Đoàn Đỏ bắt kịp Pep Guardiola và các học trò.

Luis Suarez – Liverpool

Một mình Suarez từng "gánh" cả đội Liverpool trong mùa giải 2013-14. Khi đó, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. 

Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định ở những vòng đấu cuối đã khiến cho 31 bàn thắng của tiền đạo người Uruguay trở nên công cốc. Suarez sau khi không thể giành được chức vô địch Premier League mùa giải năm đó đã chuyển đến Barcelona.

Fernando Torres – Liverpool

Những đội bóng sở hữu “siêu tiền đạo” nhưng không thể vô địch Premier League - Ảnh 1.

Torres từng "làm mưa làm gió" ở Premier League nhưng Liverpool vẫn không thể vô địch.

Gia nhập Liverpool từ Atletico, Torres đã không mất nhiều thời gian để trở thành chân sút số một của đội bóng thành phố cảng. Bộ đôi Gerrard – Torres ở mùa giải 2007-08 đã làm khuynh đảo cả Châu Âu nhờ sự ăn ý của họ. Đáng tiếc là trong những năm tháng bùng nổ nhất của Torres, thành tích cao nhất mà Liverpool có được tại Premier League chỉ là vị trí thứ 2.

Robin van Persie – Arsenal

Những đội bóng sở hữu “siêu tiền đạo” nhưng không thể vô địch Premier League - Ảnh 2.

2011-12 là mùa giải hiếm hoi Robin van Persie hoàn toàn khỏe mạnh và có cơ hội cống hiến hết khả năng cho Arsenal. Chân sút người Hà Lan đã trở thành Vua Phá Lưới của Premier League năm đó với 30 pha lập công. 

Vậy nhưng phong độ cực cao của anh chỉ giúp cho The Gunners có được vị trí thứ 3 chung cuộc, sau Manchester United và Manchester City. Quá thất vọng vì không thể nâng cao chiếc cúp vô địch, Van Persie đã rời bỏ Arsenal để tới với Old Trafford.

Harry Kane – Tottenham

Những đội bóng sở hữu “siêu tiền đạo” nhưng không thể vô địch Premier League - Ảnh 3.

Một mình Kane không thể gồng gánh Tottenham vô địch Premier League.

Kane đã giành được vô số danh hiệu cá nhân, bao gồm 2 danh hiệu Vua Phá Lưới vào các mùa 2015-16, 2016-17 và liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của năm. Tuy nhiên, chức vô địch tập thể vẫn đang lẩn tránh chân sút xuất sắc này. 

Tiền đạo người Anh đã ghi 37 bàn trên mọi mặt trận cho Tottenham trong mùa giải năm nay nhưng đoàn quân của HLV Pochettino cũng vừa chính thức trắng tay sau khi bị loại khỏi FA Cup.

Sergio Aguero – Manchester City

Aguero khi có tình trạng thể lực tốt nhất chắc chắn sẽ khiến cả Premier League phải "run sợ" vì khả năng săn bàn sắc bén của mình. Anh đã từng làm được điều này vào mùa giải 2014-15 với 26 bàn thắng và giành được danh hiệu Vua Phá Lưới. 

Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina đã không thể "gồng gánh" cả Man City đuổi theo Chelsea, đội bóng sở hữu phong độ vô cùng ổn định dưới trướng Mourinho khi đó.

Thierry Henry – Arsenal

Những đội bóng sở hữu “siêu tiền đạo” nhưng không thể vô địch Premier League - Ảnh 4.

Thierry Henry xứng đáng là một "cây đại thụ" ở Premier League.

Henry sau khi cùng Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này bất bại ở Premier League vẫn giữ được phong độ ghi bàn cực cao trong mùa 2005-06. 27 bàn thắng được ghi ở đấu trường cao nhất nước Anh đã giúp tiền đạo người Pháp giành danh hiệu Vua Phá Lưới vào cuối mùa. 

Song, Arsenal đã suýt bị kình địch cùng thành phố Tottenham Hotspur đánh bật khỏi top 4. Phong độ thiếu ổn định của The Gunners và những tin đồn HLV Wenger có thể sẽ từ chức đã khiến Henry rời bỏ Emirates sau đó 1 năm.

Didier Drogba – Chelsea

Những đội bóng sở hữu “siêu tiền đạo” nhưng không thể vô địch Premier League - Ảnh 5.

Drogba từng là nỗi khiếp sợ với mọi hàng phòng ngự ở Premier League.

2006-07 là một trong những mùa giải Drogba thể hiện phong độ tốt nhất trong màu áo Chelsea. Với 20 bàn thắng, Voi Rừng đã giành được danh hiệu Vua Phá Lưới và được vinh danh vào đội hình tiêu biểu của năm. Đáng tiếc là Chelsea, dù thua ít hơn nhà vô địch Manchester United, chỉ có được vị trí thứ 2 chung cuộc vì để hòa quá nhiều.

Michael Owen – Liverpool

Những đội bóng sở hữu “siêu tiền đạo” nhưng không thể vô địch Premier League - Ảnh 6.

Huyền thoại Michael Owen trong màu áo Lữ đoàn đỏ.

Thần đồng một thời của bóng đá Anh là một sản phẩm của lò đào tạo Liverpool. Owen đã cống hiến những năm tháng đỉnh cao nhất của mình cho Lữ Đoàn Đỏ và được vinh danh với vô số danh hiệu cá nhân, bao gồm Ballon d’Or vào năm 2001. 

Vậy nhưng chức vô địch Premier League đầu tiên của Owen chỉ đến khi anh đã rời bỏ Liverpool và bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Alexis Sanchez – Arsenal

Kể từ khi tới Arsenal, Sanchez đã trở thành cái tên không thể thiếu trong đội hình của HLV Wenger. Tiền đạo người Chile luôn là chân sút tốt nhất của Pháo Thủ trong nhiều năm. Vào mùa giải 2016-17, cựu cầu thủ của Barcelona đã có 24 pha lập công tại Premier League, thành tích tốt nhất của anh tại giải đấu quốc nội từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, 2016-17 lại là một mùa giải vô cùng đáng quên của tập thể Arsenal khi họ lần đầu tiên sau 20 năm không thể có được một vị trí trong top 4 Premier League.

Xem màn trình diễn của Salah trong năm 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại