Những điều "lạ" chưa từng có trong Táo Quân 2018

Ý An (tổng hợp) |

Nhắc tới U23 Việt Nam, bỏ phần báo cáo, có tới 5 Thiên Lôi... là những điều đặc biệt sẽ xuất hiện trong Táo Quân 2018.

Hôm qua (2/3) chương trình Táo Quân đã chính thức ghi hình, chuẩn bị phát sóng trong đêm Giao thừa.

Suốt nhiều năm qua, gần như toàn bộ nội dung cũng như kịch bản chương trình đều được giữ bí mật cho tới tận khi lên sóng. Điều đó tạo ra sự tò mò cho khán giả truyền hình.

Đội U23 Việt Nam được nhắc đến vào phút chót

Theo ghi nhận ban đầu trong buổi ghi hình đầu tiên tại Cung Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Ngoài tổng kết những vấn đề xã hội nổi cộm trong năm, chương trình còn kịp lồng ghép vào 1 sự kiện vô cùng "hot" trong những ngày vừa qua: U23 Việt Nam.

Một số cái tên như Duy Mạnh, Công Phượng, Quang Hải... và huấn luyện viên Park Hang-seo được nhắc đến.

Ngọc Hoàng (Quốc Khánh đóng) cũng được khen phong độ như chàng thủ môn "soái ca" làm nức lòng phái nữ - Bùi Tiến Dũng.

Việc đưa ngay một sự kiện thể thao vô cùng nóng hổi trong những ngày sát ghi hình được đánh giá là một sự nhanh nhậy của ekip Táo Quân.

Được biết khi thực hiện chương trình này, kịch bản liên tục được thay đổi cho phù hợp.

Những điều lạ chưa từng có trong Táo Quân 2018 - Ảnh 1.

Bộ ba Quốc Khánh - Công Lý - Xuân Bắc vẫn đóng đinh với vai Ngọc Hoàng - Bắc Đẩu - Nam Tào

Bỏ báo cáo, Ngọc Hoàng đứng nghe chầu, các Táo chơi trò "giành ghế"

Một trong số những điểm đặc biệt của Táo quân 2018 chính là việc bỏ báo cáo trong buổi chầu như thông lệ hàng năm. Thay vào đó là một "cuộc đua" giành ghế của các Táo.

Với nét diễn dí dỏm cùng những màn "tung hứng" giữa các Táo, cuộc đua giành ghế đã khuấy động thiên đình, mang tới cho khán giả những tiếng cười sảng khoái.

Những điều lạ chưa từng có trong Táo Quân 2018 - Ảnh 2.
Những điều lạ chưa từng có trong Táo Quân 2018 - Ảnh 3.

Hoa hậu "tiếng Việt cải cách" Bắc Đẩu

Sự xuất hiện của Cô Đẩu (Công Lý) cũng là một điểm nhấn rất ấn tượng trong chương trình Táo Quân năm nay.

Bắc Đẩu mặc 3 bộ trang phục với 3 phong cách khác nhau nhưng đều rất kiêu sa, rườm rà, lộng lẫy. Dáng đi, điệu nói nửa nam, nửa nữ của Công Lý khiến khán giả cười không ngớt.

Đặc biệt khi xuất hiện với bộ trang phục của một Hoa hậu với dải băng in ngôn ngữ "khó hiểu", Bắc Đầu khiến các Táo có mặt ở đó đều "bó tay" vì không thể dịch nổi.

Những điều lạ chưa từng có trong Táo Quân 2018 - Ảnh 4.
Những điều lạ chưa từng có trong Táo Quân 2018 - Ảnh 5.

Hoa hậu Bắc Đẩu với dải băng in thứ ngôn ngữ khó hiểu

"Tập đoàn Thiên Lôi" lên tới 5 người

Được biết, đây là chương trình Táo Quân đặc biệt kỉ niệm 15 năm từ ngày lên sóng số đầu tiên. Vì thế chương trình được dàn dựng và đầu tư khá hoành tráng. Đặc biệt là việc trở lại của rất nhiều gương mặt từng góp mặt trong Táo Quân những năm trước như Minh Hằng, Minh Vượng, Minh Quân...

Những điều lạ chưa từng có trong Táo Quân 2018 - Ảnh 6.

Bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu vẫn do Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý đảm nhận. Các Táo lên chầu trời phụ trách sáu lĩnh vực, gồm: Kinh Tế (Quang Thắng), Y Tế (Vân Dung), Môi Trường (Minh Hằng), Xã Hội (Tự Long), Quy Hoạch (Chí Trung), Hưu Trí (Minh Vượng).

Trong suốt 15 năm phát sóng, đây là năm quy tụ số lượng Táo đông đảo nhất và có đến ba "Táo bà" cùng đứng chung sân khấu là Minh Hằng, Minh Vượng, Vân Dung.

Không những vậy, số lượng Thiên Lôi cũng không chỉ 1-2 người như những năm trước mà lên tới 5 người.

2 con trai Xuân Bắc xuất hiện bất ngờ

Lần đầu tiên cả 2 con trai Xuân Bắc đều tham gia chương trình Táo quân. Bi béo - con trai thứ của nam danh hài khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Trong Táo quân 2018 , Bi béo và anh trai Khánh Minh vào vai con Nam Tào. Tại thiên đình, các con quan được tham gia lớp học "tự hào bố mẹ làm quan to", từ đó, rèn luyện thi thố lựa chọn ra người xứng đáng nhất làm quan.

Những điều lạ chưa từng có trong Táo Quân 2018 - Ảnh 7.

2 con trai Xuân Bắc (áo đỏ và xanh)

Lớp học căng thẳng, đấu đá từ trứng nước châm biếm chuyện cha truyền con nối, chạy bằng cấp, bổ nhiệm thiếu quy trình và cả họ làm quan gây bức xúc trong suốt năm qua dưới hạ giới.

Dù còn nhỏ tuổi và mới tham gia Táo quân lần đầu nhưng Bi béo đã xuất thần, thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, thuộc lời thoại khó làm khán giả cười vỗ tay rầm rầm.

Với gương mặt phúng phính, sự dí dỏm, lém lỉnh, Bi béo tự tin nhấn nhá những phát ngôn để đời, ấn tượng nhất với câu "Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tờ A4 đời đời ấm no", ám chỉ chuyện bằng cấp học vị.

Bằng quan hệ to của bố Nam Tào nên Bi béo vượt mặt tất cả học trò khác, trở thành quan chức thiên đình khi đang "vắt mũi chưa sạch". Hình ảnh quan nhí nghênh ngang, ép người quá đáng khiến hội trường không thể nhịn cười.

Trước khi xuất hiện trên Táo quân, Bi béo từng khiến cộng đồng mạng phát cuồng vào năm 2015 trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế" mùa 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại