Những dịch vụ độc đáo trên máy bay khắp thế giới

Đông Phong (Theo Oddee) |

Trình diễn bikini nóng bỏng, phục vụ các chuyến bay khỏa thân hay massage miễn phí cho hành khách là những dịch vụ độc đáo nhất trên máy bay khắp thế giới.

Bỏng mắt với những màn trình diễn bikini trên máy bay

VietJet Air, được xem là hãng hàng không lắm chiêu trò nhất ở Việt Nam khi tung ra rất nhiều chiêu độc và lạ trên các chuyến bay như tổ chức đám cưới, nhảy flashmob hay múa ba-lê, nhưng ấn tượng nhất và gắn liền với thương hiệu của hãng này là các màn trình diễn bikini nóng bỏng.


Màn trình diễn bikini nóng bỏng trên các chuyến bay của VietJet Air.

Màn trình diễn bikini nóng bỏng trên các chuyến bay của VietJet Air.

Bắt đầu từ năm 2012, những người mẫu trong trang phục bikini vàng-đỏ, màu đặc trưng của VietJet đã thường xuyên xuất hiện trong các chuyến bay của hãng này.

Thậm chí có chuyến bay, các người mẫu còn mặc bikini được kết lại từ hàng trăm loại hoa khác nhau.

Dù từng bị phạt 1.000 USD vì “biểu diễn không phép và nhận các ý kiến trái chiều nhưng các màn trình diễn nóng bỏng này rõ ràng đã thu được nhiều sự quan tâm và chú ý của công chúng dành cho hãng hàng không này.

Nhiều hãng hàng không trên thế giới như Thái Lan, Mexico hay Anh từng in ảnh các tiếp viên hàng không trong trang phục bikini lên lịch để quảng cáo nhưng có lẽ chưa có hãng hàng không nào thực sự gắn liền hình ảnh của mình với các màn trình diễn bikini trên không như VietJet Air.

Khỏa thân đi máy bay

Năm 2008, một công ty du lịch Đức đã đưa ra một dịch vụ du lịch đặc biệt đó là phục vụ các chuyến bay khỏa thân cho tất cả hành khách.

50 chỗ trên chiếc máy bay có hành trình từ miền Đông Nam nước Đức tới đảo Usedom biển Baltic đã được đặt kín chỗ sau khi chương trình được thông báo.


Dịch vụ khỏa thân đi máy bay ở Đức.

Dịch vụ khỏa thân đi máy bay ở Đức.

Điều đặc biệt là dù hành khách được toàn quyền khỏa thân trên độ cao gần 10.000 mét thì phi công và các tiếp viên của chuyến bay này đều phải mặc quần áo.

Dịch vụ massage miễn phí cho hành khách

Đối với hãng hàng không Air Malta, không chỉ các hành khách khoang hạng nhất mà ngay cả những người mua vé hạng phổ thông cũng được hưởng nhiều đặc quyền thú vị như xoa bóp thư giãn trên suốt chuyến bay từ Gatwick tới Malta hoàn toàn miễn phí.


Massage miễn phí cho hành khách của hãng hàng không Air Malta.

Massage miễn phí cho hành khách của hãng hàng không Air Malta.

Từ tháng 6.2015, 2 nhân viên trị liệu chuyên nghiệp sẽ có mặt trên chuyến bay đến và đi từ Gatwick của hãng Air Malta để làm nhiệm vụ massages đầu, cổ, tay, chân miễn phí cho khách hàng.

Kèm theo đó, hành khách còn được thưởng thức tiếng nhạc dìu dặt qua tai nghe để thư giãn đầu óc. Chưa hết, các hành khách còn được tặng kèm một phiếu chăm sóc tại một Spa ở Malta trị giá 35 USD.

Hãng hàng không Air Malta cho biết, dịch vụ massages này chỉ là khởi đầu cho nhiều dịch vụ mới lạ khác sẽ được hãng này triển khai trong thời gian tới nhằm hướng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Khoang ghế “âu yếm”

Bắt đầu từ năm 2011, hãng hàng không Air New Zealand bắt đầu triển khai dịch vụ cho phép mua thêm ghế để biến thành giường hoặc ghế bành cho khách hàng với tên gọi là Sycouch.


Dịch vụ biến ghế thành giường của hãng hàng không Air New Zealand.

Dịch vụ "biến ghế thành giường" của hãng hàng không Air New Zealand.

Theo trang web của hãng hàng không này, những ghế này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các cặp đôi muốn có thêm không gian riêng trên máy bay để âu yếm mà không ngại bị làm phiền hay các gia đình có con nhỏ.

Trang bị kính thực tế ảo cho khách VIP giải trí

Năm 2015, hãng hàng không Qantas của Australia đã trang bị trên khoang hạng nhất các chuyến bay từ Sydney và Melbourne đến Los Angeles (Mỹ) những chiếc kính thực tế ảo đời mới nhất Samsung Gear VR.

Mỗi chiếc kính này đi kèm với một chiếc Samsung Note 4 với các nội dung giải trí độc quyền do Qantas phát triển. Hành khách sẽ được sử dụng thiết bị giải trí đặc biệt này ngay khi bước vào sảnh chờ sân bay.


Hành khách được phục vụ cả kính thực tế ảo ở hãng hàng không Qantas.

Hành khách được phục vụ cả kính thực tế ảo ở hãng hàng không Qantas.

Ông Olivia Wirth, một phát ngôn viên của Qantas nói, "Cho dù các hành khách đến với hãng hàng không chúng tôi để có một chuyến bay thú vị với thiết bị mới này hay để trải nghiệm bay trên chiếc A380 sang trọng thì công nghệ mới này cũng sẽ mang đến cho chúng tôi một phương thức kết nối hoàn toàn mới với các "thượng đế".

Thưởng thức triển lãm nghệ thuật lên máy bay.

Các hành khách khoang hạng nhất của hãng hàng không Virgin Atlantic trong chuyến bay từ London tới New York hồi tháng 2.2013 đã có cơ hội hiếm có khi lần đầu tiên được chứng kiến và thưởng thức một triển lãm nghệ thuật trên không.


Triễn lãm nghệ thuật trên máy bay.

Triễn lãm nghệ thuật trên máy bay.

Cuộc triển lãm bao gồm các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Anh Ben Eine. Tác phẩm của Ben Eine từng được Thủ tướng Anh David Cameron gửi tặng tới Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du tới Mỹ.

Hành khách trên chuyến bay đã có cơ hội nhìn ngắm thoải mái các tác phẩm nghệ thuật này trong không gian máy bay và thậm chí còn có cơ hội mua lại ở gian hàng sản phẩm miễn thuế.

Dịch vụ “cưa cẩm” trên máy bay

Hãng hàng không Virgin America của Mỹ có một dịch vụ hết sức độc đáo cho phép hành khách có thể gửi đồ ăn, thức uống cho nhau.

Virgin America cho phép hành khách gửi đồ uống, bữa ăn nhẹ cho những ai lọt vào mắt xanh của họ trên cùng chuyến bay.


Dịch vụ cưa cẩm bằng thức ăn trên máy bay.

Dịch vụ "cưa cẩm" bằng thức ăn trên máy bay.

Hệ thống này gồm một sơ đồ ghế ngồi kỹ thuật số để đảm bảo những gì đã mua được chuyển tới đúng người. Người gửi đồ ăn uống còn có thể gửi tin nhắn tới người vừa nhận thông qua hệ thống nhắn tin trên chuyến bay.

Ông Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin nói rằng, khi dùng dịch vụ này, xác xuất tìm được một nửa ưng ý có thể 50%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại