Những chuyện “ngược đời” chỉ có ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Thạch Tú |

Cựu “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008” sử dụng tên đã sửa đổi, loạt mỹ nhân từng thi nhan sắc quốc tế nhưng vẫn quyết tâm tranh tài.

"Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia và là sân chơi tìm kiếm đại diện của Việt Nam dự thi "Miss Universe".

Dù mới tổ chức được 2 năm và đang bước vào mùa thứ 3, song "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" đã gây được tiếng vang lớn và thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau. Cũng từ 2 mùa giải thành công, đã có không ít câu chuyện thú vị xảy ra tại cuộc thi này.

Người mẫu thi "Miss Universe" xong mới thử sức ở "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam"

Đúng theo điều lệ, Top 3 người đẹp đạt thành tích cao nhất tại "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" sẽ được đại diện quốc gia dự thi "Miss Universe". Tuy nhiên, trường hợp hy hữu đã xảy ra ở năm tổ chức đầu tiên.

Những chuyện “ngược đời” chỉ có ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 1.

Siêu mẫu Hoàng Khánh Ngọc là người đẹp đầu tiên của Việt Nam dự thi "Miss Universe".

Cụ thể, năm 2004, mỹ nhân cao 1m81 Hoàng Khánh Ngọc tham gia cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam" và đăng quang ngôi vị cao nhất. Ngay sau đó, cô đại diện đầu tiên của Việt Nam tranh tài tại "Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới".

Dù gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi "đem chuông đánh xứ người", song Hoàng Khánh Ngọc cũng nhanh chóng ghi được dấu ấn với bạn bè quốc tế và giám khảo bởi sự trình diễn, giao tiếp tự tin trước đám đông.

Dù không may mắn lọt vào bán kết, nhưng Hoàng Khánh Ngọc đã được ban tổ chức cuộc thi trao giải phụ "Best Cawalk - Nữ hoàng sàn diễn". Khi trở về nước, Hoàng Khánh Ngọc trở thành chân dài đắt show ở cả sàn diễn thời trang lẫn lĩnh vực người mẫu quảng cáo.

Những chuyện “ngược đời” chỉ có ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 2.

Khi dự thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", Hoàng Khánh Ngọc chỉ đạt được thành tích Top 10 chung cuộc.

Đến năm 2008, cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" mùa đầu tiên được tổ chức và Hoàng Khánh Ngọc gây xôn xao khi đăng ký dự thi. Dù được đánh giá là thí sinh tiềm năng, nhưng cô chỉ đạt được kết quả Top 10 chung cuộc.

Hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên sử dụng tên sửa đổi

Thông thường, các cuộc thi nhan sắc trong nước đều yêu cầu thí sinh sử dụng tên thật trong suốt quá trình tranh tài. Tuy nhiên, cựu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008" Thùy Lâm là trường hợp hiếm hoi sử dụng tên sửa đổi khi đã thực hiện những thủ tục hợp pháp.

Thùy Lâm tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1987 tại Thái Bình. Thời bắt đầu thử sức với công việc ca hát, cô lấy tên chính là Thùy Trang để đi diễn. Sau này do phát hiện trùng tên với một ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca, gia đình Thùy Trang quyết định lấy tên Thùy Lâm làm nghệ danh cho cựu thành viên nhóm nhạc TiMyTi.

Những chuyện “ngược đời” chỉ có ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 3.

Thùy Lâm là hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên không sử dụng tên khai sinh ban đầu.

Trải qua nhiều giai đoạn chuyển biến của cuộc đời, Thùy Lâm vẫn luôn cái tên được người đẹp đa tài này sử dụng khi tham gia các cuộc thi lớn.

Năm vừa tròn 17 tuổi, cái tên Thùy Lâm được vang lên trong chung kết cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" với Giải 4 chung cuộc và Giải Thí sinh được yêu thích nhất. Sau đó 4 năm, Thùy Lâm nổi tiếng khắp cả nước khi sở hữu vương miện "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008" và vị trí Top 15 "Miss Universe" cùng năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thùy Lâm là hoa hậu cấp quốc gia duy nhất của Việt Nam không sử dụng tên như khai sinh ban đầu.

Chân dài lọt Top nhan sắc cấp quốc tế vẫn quyết tranh giành vương viện "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam"

Mùa giải năm 2015 của "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" chứng kiến cuộc so tài của nhiều gương mặt nổi trội, từng đạt thành tích cao ở các cuộc thi nhan sắc trong nước, thậm chí lọt Top ở sân chơi cấp quốc tế.

Trường hợp đầu tiên phải kể đến đó là Nguyễn Thị Loan. Năm 2010, cô tham gia "Hoa hậu Việt Nam" và đạt thành tích Top 5 cùng danh hiệu "Người đẹp Biển". Đến năm 2013, chân dài gốc Thái Bình tiếp tục dự thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam" và được vinh danh với ngôi vị Á hậu 2.

Ngay sau đó 1 năm, cô đại diện quốc gia tham dự "Miss World" - cuộc thi nhan sắc lớn nhất, nhì thế giới. Nhờ quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Thị Loan đã có tên trong danh sách Top 25 "Hoa hậu Thế giới 2014".

Những chuyện “ngược đời” chỉ có ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Loan, Phạm Hương đều là những người đẹp từng chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước, quốc tế rồi mới tham gia "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Việc Nguyễn Thị Loan mạnh dạn ghi danh vào "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015" đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều của dư luận. Và trong lần 4 thi hoa hậu, cô chỉ tích lũy được thêm thành tích Top 5 chung cuộc.

Tương tự Nguyễn Thị Loan, người đẹp đến từ Hải Phòng Phạm Hương từng đạt một số thành tích như: Á hậu 1 "Hoa hậu Thế thao" được tổ chức tại Nga năm 2014, Top "Hoa hậu Việt Nam 2014"... trước khi dự thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" mùa 2.

Song với việc sở hữu gương mặt rạng rỡ, hình thể đẹp, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp cùng lối ứng xử tự tin, Phạm Hương đã vượt mặt loạt ứng viên sáng giá để đăng quang "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015" và nhận thêm giải phụ "Người đẹp Biển".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại