Những chiếc xe máy chào bán với giá 500 nghìn đồng

Quang Trường |

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can Đặng Trần Khôi (SN 1984, trú tại phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do nghiện ma túy, không có công ăn việc làm nên Khôi đã nảy sinh ý định đi trộm cắp đem bán lấy tiền ăn tiêu và mua ma túy.

Khoảng 13h ngày 21-10, Khôi đi bộ lang thang trong các ngõ, ngách trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình để tăm tia xe máy sơ hở.

Đến ngõ 1104 đường La Thành, Khôi phát hiện chiếc xe máy Honda Wave, màu đỏ, BKS: 29T9-6... dựng sát tường nhà, chìa khóa vẫn cắm, liền nổ máy phóng cháy.

Chiếc xe này sau đó bị Khôi mang đến cửa hàng mua bán phế liệu trên phố Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) của Phạm Thị Hồi (quê Nam Định), đặt vấn đề bán và được Hồi thống nhất với chồng là Nguyễn Văn Quang mua với giá 500 nghìn đồng.

Sau khi bán được xe, Khôi tiếp tục đi bộ lang thang nhằm trộm cắp thì bị tổ công tác Công an phường Ngọc Khánh phát hiện nghi vấn, đưa về trụ sở đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội Qua điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định ngoài vụ trộm cắp trên, Khôi còn gây ra nhiều "phi vụ" khác trên địa bàn Hà Nội.

Điển hình, khoảng 19h ngày 19-10, Khôi đi bộ lang thang trong các ngõ, ngách quanh địa bàn phường Ngọc Khánh; lấy trộm được chiếc xe máy Wave trên phố Phạm Huy Thông. Chiếc xe này Khôi cũng mang bán cho Phạm Thị Hồi với giá 500 nghìn đồng.

Trước đó 4 ngày, Khôi lấy cắp được chiếc xe máy SYM Magic đang dựng gần khu nhà B1, tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Chiếc xe này cũng được Khôi bán cho vợ chồng Hồi, Quang với giá 500 nghìn đồng. Vụ án đang được điều tra mở rông.

Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại