Như Quỳnh gây thất vọng khi hát "Duyên phận" trên sóng truyền hình

Long Phạm |

Như Quỳnh đã bị mất giọng trầm trọng khi hát live ca khúc Duyên phận, khiến khán giả không khỏi thất vọng.

Tối qua (17/5), đêm chung kết chương trình Thần tượng Bolero 2018 đã chính thức lên sóng và được truyền hình trực tiếp, với nhiều tiết mục hấp dẫn chưa từng có.

Tại đêm thi này, chỉ còn lại duy nhất 4 thí sinh là Thúy Anh, Thanh Lan, Yuki Ánh Bùi, Duy Cường. Trong đó, Yuki Ánh Bùi là thí sinh đã bị loại và được quay trở lại nhờ sự bầu chọn của khán giả.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Hit lớn đầu tiên của Như Quỳnh tại Thúy Nga được lên sóng

Trong vòng thứ nhất của đêm chung kết, 4 thí sinh tới từ 3 đội sẽ phải thể hiện một tiết mục trình diễn đơn ca. Thúy Anh (đội Quang Lê) là thí sinh trình diễn đầu tiên, với liên khúc Người đi ngoài phố, Khi đã yêu.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Thúy Anh

Thúy Anh là một trong những thí sinh gây tranh cãi nhất Thần tượng Bolero năm nay, khi cô hát Bolero với phong cách khá giống Lệ Quyên.

Tuy nhiên, đây cũng là thí sinh có nhiều nỗ lực. Cô đã giảm được 10kg trong vòng 3 tháng và chuyển từ ca sĩ thính phòng sang hát Bolero ngọt ngào. Ở phần trình diễn trong đêm chung kết này, Thúy Anh đã trổ tài thính phòng của mình khi tung head voice G5 mượt mà, chắc chắn.

Duy Cường, chàng tiến sĩ 9x của đội Quang Lê thì vẫn giữ được sự mùi mẫn của mình trong liên khúc Xót xa, Áo em chưa mặc một lần.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Duy Cường

Yuki Ánh Bùi (đội Như Quỳnh) là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, nhưng lại sở hữu lượng fan đông đảo nhất. Cô bé 19 tuổi này đã bị loại nhưng được quay trở lại do lượng bình chọn quá đông.

Tại đêm chung kết, Yuki Ánh Bùi trình diễn ca khúc Khuya nay anh đi rồi, với sự từng trải và trưởng thành. Cô được đánh giá là hội tụ đủ các yếu tố để trở thành ngôi sao Bolero.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

Yuki Ánh Bùi

Cuối cùng, Thanh Lan (đội Quang Lê) trình diễn ca khúc Hoa tím người xưa. Đây là ca khúc đầu tiên Như Quỳnh ghi hình cho Thúy Nga Paris by night vào năm 1996, tại Canada.

Sau phần trình diễn này, Quang Lê có nói: "Như Quỳnh có biết rằng, từ  đầu chương trình tới giờ, tôi luôn nhớ về Như Quỳnh nên mới chọn bài Hoa tím người xưa này. Đây là bài hát đầu tiên Như Quỳnh ghi hình tại Pháp. Như Quỳnh luôn là nguồn cảm hứng bất diệt của tôi".

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 5.

Thanh Lan

Tiếp đó, Quang Lê chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc, cảm xúc của tôi đang rất dâng trào. Mỗi em ở đây đã là quán quân với tôi rồi. Chắc chắn khán giả đang yêu thương 4 em rất nhiều".

Về phía Ngọc Sơn, anh đánh giá cao nỗ lực tập luyện của các thí sinh. Anh nói: "Các em đã đạt được giá trị cao nhất. Giá trị đó được trả bằng sự nỗ lực và đam mê".

Còn Như Quỳnh cũng không tiếc lời khen ngợi: "Phải nói là các bạn quá tuyệt vời. Các bạn đã chọn những ca khúc đi sâu vào lòng người. Tôi hãnh diện vì 4 bạn đều có màu sắc, âm thanh, giai điệu sâu sắc, tình cảm".

Như Quỳnh mất giọng trầm trọng khi hát Duyên phận

Tới vòng thi thứ hai, các thí sinh sẽ được trình diễn tiết mục song ca với chính huấn luyện viên của mình.

Ngọc Sơn và Duy Cường là cặp đôi trình diễn đầu tiên. Trong tiết mục này, Ông hoàng Bolero đã lần đầu đưa Thần tượng của tôi – ca khúc do chính mình sáng tác lên sân khấu.

Ca khúc này có phần ca từ rất lạ và độc, đậm chất Ngọc Sơn và như để nói riêng về chính anh.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 7.

Ngọc Sơn hát cùng học trò Duy Cường trong ca khúc tự sáng tác

Vừa vào đầu, ca khúc đã có đoạn: "Xin chào đại gia đình của tôi…".

Tiếp đó là những câu chữ rất thú vị:          

"Thần tượng của tôi, không thích sân si, hiền lành từ bi

Thần tượng của tôi trước sau một lòng

Thần tượng của tôi, không thích xa hoa

Thần tượng của tôi, rất yêu con người, hiếu thảo mẹ cha"

Tiếp theo, Quang Lê lên sân khấu hát ca khúc Chia tay với hai học trò của mình là Thúy Anh và Thanh Lan.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 8.

Quang Lê hát cùng Thanh Lan, Thúy Anh

Tiết mục được khán giả mong chờ nhất chính là màn song ca của Như Quỳnh và Yuki Ánh Bùi, với liên khúc Duyên phận, Vùng lá me bay. Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh hát hit lớn Duyên phận trên sóng truyền hình.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 9.

Như Quỳnh hát Duyên phận cùng học trò Yuki Ánh Bùi

Tuy nhiên, càng mong đợi bao nhiêu thì khán giả lại có phần thất vọng bấy nhiêu, vì Như Quỳnh mất giọng khá nặng. Nguyên nhân có lẽ do thời gian gần đây, Như Quỳnh đi show khá nhiều nên sức khỏe không đảm bảo.

Cô hát Duyên phận khá khó khăn, không giống như bản ghi hình tại Thúy Nga. Nhiều phần luyến láy Như Quỳnh thực hiện bị chênh phô và cô không control được giọng cũng như làn hơi một cách mượt mà như trước.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 10.

Và vì Duyên phận không dễ hát nên học trò Yuki Ánh Bùi của Như Quỳnh cũng phải đánh vật với nó. Vậy nhưng, Như Quỳnh vẫn cố gắng hoàn thiện phần trình diễn của mình và kết thúc một cách nhuần nhuyễn.

Học trò Ngọc Sơn đăng quang

Tới cuối chương trình, danh hiệu quán quân Thần tượng Bolero 2018 đã được công bố. Đó chính là tiến sĩ 9x Duy Cường, học trò của đội Ngọc Sơn, với số phiếu bình chọn lên tới 43,7%.

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 11.

Duy Cường đăng quang

Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên phận trên sóng truyền hình - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại