Nhóm thiếu niên mua bao cao su, thực hiện kế hoạch hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi

Bảo Ngọc |

Nhóm 4 thiếu niên gặp nhau, bàn bạc, mua sẵn bao cao su rồi thực hiện kế hoạch hiếp dâm thiếu nữ mới 15 tuổi.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam Phạm Phú Quốc (SN 2005), Trần Hoàng Nhân (SN 2005), Phan Quốc Toàn (SN 2006) và Lương Kỳ Dương (SN 2006; cùng ngụ huyện Nông Sơn) để tiếp điều tra làm rõ vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Nông Sơn vào ngày 19/3.

Cơ quan điều tra cho biết bước đầu cả 4 thiếu niên trên đã khai nhận việc thực hiện hành vi hiếp dâm em N.T.L (SN 2005, trú huyện Nông Sơn) vào tối 19/3. Các bị can khai nhận trong ngày 19/3 đã gặp nhau để bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện vụ hiếp dâm. Cả nhóm đã mua sẵn bao cao su để sử dụng khi thực hiện hành vi đồi bại.

Trước đó, công an huyện Nông Sơn nhận được đơn trình báo của gia đình em N.T.L (SN 2005, trú huyện Nông Sơn) về việc bị một nhóm người hiếp dâm.

Công an huyện Nông Sơn vào cuộc điều tra và xác định sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 19/3. Vào thời điểm trên, L cùng bạn là Tr (SN 2004, trú Nông Sơn) đi dạo thì gặp nhóm 4 thiếu niên gồm Phạm Phú Quốc (SN 2005), Trần Hoàng Nhân (SN 2005), Phan Quốc Toàn (SN 2006) và Lương Kỳ Dương (SN 2006; cùng ngụ huyện Nông Sơn).

Nhóm thiếu niên mua bao cao su, thực hiện kế hoạch hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi - Ảnh 1.

Nhóm 4 thiếu niên có hành vi đồi bại

Nhóm 4 thiếu niên rủ 2 thiếu nữ đi dạo và được đồng ý. Cả nhóm chở nhau đến 1 con đường bê tông vắng thuộc huyện Nông Sơn để trò chuyện. Tại đây, Tr đi bộ nói chuyện với Dương trong khi Toàn, Quốc, Nhân ngồi nói chuyện với L cách đó khoảng 50 m.

Khi đang ngồi nói chuyện, Toàn, Quốc, Nhân bất ngờ khống chế rồi thay phiên nhau hiếp dâm L. Cô gái phản kháng nhưng bất lực trước sự hung hãn của 3 thiếu niên. Sau đó, Dương cũng xuất hiện và trợ giúp đồng bọn bằng cách dùng tay bịt miệng L khi đang cố gắng kêu cứu bạn.

Nhóm thiếu niên sau đó phát hiện có ánh đèn xe máy đến gần nên buông tha nạn nhân và chở về vị trí cũ. Nạn nhân sau khi về nhà đã kể lại cho gia đình và làm đơn tố cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại