Nhóm thanh niên đi đòi nợ giúp bạn gái chém người trọng thương

Anh Khoa |

Khi đến đòi nợ, Ngô Văn Nhật dùng dao chém 4 nhát vào lưng, tay và chân của Nguyễn Văn Nhật Huy rồi cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sáng 29/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Ngô Văn Nhật (SN 2000, trú xã Sơn Thủy, huyện A Lưới); Lê Văn Sang (SN 2001, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế); Võ Đình Quốc Việt (SN 2002, trú phường An Tây, TP Huế); Vũ Anh Tuấn (SN 2000, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) và Nguyễn Văn Nhân (SN 2002, trú phường Thủy Xuân, TP Huế).

Nhóm thanh niên đi đòi nợ giúp bạn gái chém người trọng thương - Ảnh 1.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Ngô Văn Nhật.

Trước đó, thông qua các mối quan hệ xã hội Trần Nhật Huy (SN 2002, trú 132 Chi Lăng, phường Phú Cát, TP Huế) quen biết với chị Trần Thị C.N. (SN 2001, trú phường Thủy Xuân, TP Huế).

Tháng 2/2020, chị N. có cho Huy mượn 5,6 triệu đồng nhưng sau đó chị N. đòi lại số tiền trên thì Huy không trả. Tối 27/4, chị N. viết nội dung đăng tải lên Facebook cá nhân để yêu cầu Huy trả tiền.

Do có quen biết với chị N. nên sau khi đọc được nội dung trên, Ngô Văn Nhật tự nhận đứng ra đòi tiền giúp cho chị N..

Tối 28/4, Ngô Văn Nhật cùng 10 đối tượng khác hẹn nhóm của Trần Nhật Huy gồm 8 người đến đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ, TP Huế) đánh nhau.

Quá trình đánh nhau, đối tượng Nguyễn Bảo Phước chở Nguyễn Văn Nhật Huy (thuộc nhóm Trần Nhật Huy) bỏ chạy về đường Thạch Hãn (phường Thuận Hòa, TP Huế) thì bị 8 đối tượng nhóm của Ngô Văn Nhật đuổi theo.

Khi đến số nhà 22 Thạch Hãn, Ngô Văn Nhật dùng dao chém 4 nhát vào lưng, tay và chân của Nguyễn Văn Nhật Huy rồi cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường. Kết quả giám định Huy có tỷ lệ thương tích là 12% nên cơ quan Công an lần lượt bắt giữ các đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại