Nhóm sinh viên Đà Nẵng quen nhau qua mạng rồi chặn xe công an để cướp

Đình Thức |

Hai chiến sĩ công an đang tuần tra làm nhiệm vụ trong đêm thì bị nhóm thanh niên là những sinh viên ở Đà Nẵng chặn lại để cướp.

Ngày 5/11, Công an quận Liên Chiểu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc An (SN 2001, ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (SN 1998, ngụ quận Thanh Khê), Lê Thanh Trường (SN 1999, trú Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, trú Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cả 4 bị can hiện đang là sinh viên một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h30 ngày 12/9, 2 chiến sĩ công an phường Hòa Minh là anh Trần Minh Tuấn và Lê Công Tiến Hào đang trên đường tuần tra mật phục phòng chống tội phạm tại khu vực đường Nguyễn Xí (phường Hòa Minh) thì bị một nhóm 7 người đi trên các xe máy đến áp sát chặn đường.

Nhóm này dùng hung khí uy hiếp hai nạn nhân và yêu cầu đưa hết tài sản.

Lúc này, anh Tuấn hô "Công an đây" đồng thời nổ súng chỉ thiên. Nhóm cướp ngay lập tức bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Anh Tuấn và anh Hào kịp thời bắt giữ 1 nam thanh niên trong nhóm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Hà Trung Nhân (SN 2003, trú quận Thanh Khê). Nhân khai biết thêm 2 đồng bọn là Đình Minh Thoại và Nguyễn Quang Vinh (cùng sinh năm 2004 và trú quận Thanh Khê).

Cả nhóm 3 người khai cùng 3 sinh viên khác quen nhau qua mạng và rủ nhau đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Nhóm này nhắm đến con mồi là những cặp đôi đồng tính tâm sự trên đường vắng hoặc đang chở nhau trên đường. Theo đó, nhóm cướp sinh viên này đã thực hiện trot lọt 3 vụ cướp.

Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố Nhân, Thoại, Vinh về tội cướp tài sản và tiếp tục truy tìm tung tích 4 kẻ còn lại.

Theo lời khai của Nhân, Thoại, Vinh, các bị can này không biết về đồng bọn vì chỉ quen nhau qua mạng và đi chung để cướp chứ không biết nhau ngoài đời.

Đến ngày 4/11, Công an quận Liên Chiểu từ những lời khai và bằng chứng đã bắt giữ An, Quốc, Trường, Sơn để điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại