Nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh đánh đập bạn để giải quyết mâu thuẫn

Ngọc Tú |

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh trên địa bàn Nghệ An hẹn gặp 1 nữ sinh khác rồi dùng mũ bảo hiểm đánh đập đối phương.

Ngày 20/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triệu tập nhóm 9 nữ sinh xuất hiện trong một đoạn video đánh bạn lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, rước đó 2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn video ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm nữ sinh khác đánh đập dã man. Theo thông tin người quay diễn tả, sự việc xảy ra trên địa bàn TX. Hoàng Mai. Nhóm nữ sinh xuất hiện trong video trên là học sinh THCS trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TX. Hoàng Mai đã vào cuộc xác minh làm rõ và triệu tập 9 người xuất hiện trong đoạn video trên.

Nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh đánh đập bạn để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Sự việc chỉ được dừng lại khi có 1 người vào can ngăn.

Cụ thể, do mâu thuẫn cá nhân, em Đậu Thị K.H. (học sinh lớp 8, Trường THCS Quỳnh Dị) dùng facebook nhắn tin cho em Q.T.M. (học sinh lớp 8, Trường THCS Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) để hẹn nói chuyện giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đi, H. rủ thêm Nguyễn Thị Y.N. (lớp 8, trường THCS Quỳnh Phường và 4 nữ sinh khác tham gia. 4 người này lại rủ thêm 8 người khác gồm 4 nam, 4 nữ đi cùng.

Khoảng 15h30 ngày 12/4, tại khu vực cầu Quỳnh Vinh (thuộc thôn 11, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai), em H. và N. chửi bới và lao vào đánh em Q.T.M. Một người đã dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu M. khiến chiếc mũ vỡ đôi. Thấy vậy, một số người đứng ngoài dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sự việc chỉ dừng lại khi có 1 nam thanh niên chạy vào can ngăn. Sau khi xuất hiện clip, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xác định em Trần T.T. (học sinh lớp 8, Trường THCS Quỳnh Vinh) là người đăng tải đoạn clip này.

Sau khi triệu tập nhóm nữ sinh lên để xác minh vụ việc, cơ quan công an tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp về nhóm hành vi: Cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác; tập trung đông người không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19; điều khiển xe khi chưa có bằng lái; đăng tải thông tin cá nhân chưa được đồng ý hoặc sai mục đích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại