Nhóm người đào hố băng ở vùng hẻo lánh rồi kéo lên chiếc lồng: Bên trong là loại hải sản đắt bậc nhất hành tinh!

Hoa Hướng Dương |

Trên thị trường Việt Nam, loại hải sản khổng lồ này có giá trị ít nhất 1 triệu đồng mỗi kilogram.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Tại một khu vực băng giá thuộc biển Bering (nằm ở phần phía cực bắc của Thái Bình Dương), một nhóm người đã tiến hành đào một hố băng hình chữ nhật và kéo một chiếc lồng bắt tôm mà họ đã đặt trước đó. 

Khi lồng được kéo lên thì bên trong là những con cua hoàng đế Alaska (tên khoa học là Paralithodes Camtschaticus), đây là loài cua lớn nhất thế giới (có thể nặng hơn 10kg, sải chân dài 1,8m) và có giá trị kinh tế cao.

Cua hoàng đế thường sống ở vùng biển băng giá Alaska và vịnh biển Bering, thịt của chúng được đánh giá là tinh khiết bậc nhất. Giá trị của chúng càng được đẩy lên cao khi việc đánh bắt cua hoàng đế là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Trên thị trường Việt Nam, giá trị của cua hoàng đế có nhiều biến động nhưng luôn đạt mức trên 1 triệu đồng mỗi kilogram.

Xem video:

Nhóm người đào một hố băng rồi kéo lên một chiếc lồng, kết cục bất ngờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại