Nhóm nam sinh đột nhập vào Di tích Ngã ba Đồng Lộc, trộm hàng chục triệu đồng

Gia Hưng |

Ngày 28/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ nhóm nam sinh đột nhập vào khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc để trộm hòm công đức.

Trước đó, trưa ngày 24/3, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trình báo cơ quan công an về việc một nhóm người đã vào trộm đi 1 hòm công đức bên trong có hàng chục triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên gồm: Dương Quốc Anh (2004), Phạm Bảo Hùng (2004), Hoàng Văn Trường (2003); Nhóm đối tượng đều trú tại thôn Ngọc lâm (xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) và hiện đang là học sinh trên địa bàn.

Nhóm nam sinh đột nhập vào Di tích Ngã ba Đồng Lộc, trộm hàng chục triệu đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng và tang vật tại công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm điện thoại di động nên rủ nhau đến các khu di tích, đền chùa thăm dò để trộm hòm công đức.

Cụ thể, trưa 24/3, 3 nam sinh đã vào Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc lấy trộm hòm công đức rồi đưa lên đồi phá lấy tổng cộng gần 38 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, các đối tượng đã đi mua 3 điện thoại trị giá hơn 11 triệu đồng. Số tiền còn lại, 3 đối tượng thống nhất cho Quốc Anh cầm để sau này tiêu chung.

Nhóm nam sinh đột nhập vào Di tích Ngã ba Đồng Lộc, trộm hàng chục triệu đồng - Ảnh 2.

Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc nơi xảy ra vụ trộm.

Các đối tượng cũng khai nhận, trước đó vào tháng 2/2019 đã đột nhập chùa Bụt tại xã Phú Lộc trộm hòm công đức bên trong khoảng gần 1.000.000 đồng.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ 3 chiếc điện thoại di động và số tiền 26.840.000 đồng của nhóm đối tượng này và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại