Nhóm học sinh chém trọng thương thiếu nữ

Vĩnh Long |

Khanh cho rằng cô gái 16 tuổi chửi mình nên rủ thêm 5 người bạn mang theo hung khí chém nạn nhân gây thương tích nặng.

Ngày 15/4, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã xác minh, lấy lời khai ban đầu đối với nhóm 6 thanh thiếu niên điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Cả 6 thanh thiếu niên này đều là học sinh.

Theo kết quả điều tra, chiều 14/4, Nguyễn Hoàng Duy (SN 2003) và Lê Thị Kim Thoa (SN 2004) chạy xe máy trên phố thì bị nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy chặn đầu, đâm chém gây thương tích. Thoa bị thương rất nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long.

Công an TP Vĩnh Long vào cuộc điều tra, làm rõ thủ phạm nên mời Trần Quốc Bảo (SN 2002), Lê Nhật Duy (SN 2003), Ngô Tuấn Khanh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Trọng Tín và Nguyễn Quốc Nguyên (cùng SN 2004, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Các thanh thiếu niên này khai nhận, 16h ngày 14/4, Khanh chạy xe máy cùng chiều với Duy và Thoa. Khanh nghe Thoa nói chuyện lớn tiếng nên nghĩ rằng đang chửi mình.

Khanh rủ nhóm bạn đi trên 3 xe máy, mang theo hung khí chạy quanh các tuyến đường. Khi đến đường Trưng Nữ Vương, cả nhóm phát hiện Duy và Thoa liền vượt lên chặn đầu. Khanh và Bảo đã dùng dao đâm chém, làm cả 2 nạn nhân bị thương.

Sau khi gây án, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại