Nhóm đối tượng truy sát, chém người bán hàng rong ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Mâu thuẫn việc giành khách trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, Vinh huy động khoảng 20 thanh niên mang theo hung khí đi truy sát, chém 3 người.

Ngày 17/11, Công an Q.1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm nghi can gồm: Lương Quang Vinh (đối tượng cầm đầu, 40 tuổi, ngụ Q.3), Phan Thị Phượng (44 tuổi), Lê Quốc Tài (35 tuổi), Lê Văn Lịnh (37 tuổi, cùng ngụ H.Nhà Bè) và Phan Văn Vẹn (29 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nhóm đối tượng truy sát, chém người bán hàng rong ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm nghi can tại Công an.

Nạn nhân là chị Phan Thị Ngọc Tuyết (23 tuổi), bà Nguyễn Thị Thu Thủy (45 tuổi) và anh Đỗ Hoàng Lâm (20 tuổi, em trai chị Tuyết, cùng ngụ Q.1)

Theo đó, rạng sáng 9/11, chị Tuyết cùng với bà Thủy đang dọn nước ra để chuẩn bị bán cho khách ở trước cổng bệnh viện Từ Dũ thì 1 nhóm khoảng 20 người mang theo hung khí điều khiển 6,7 xe máy đến. Bọn chúng nhảy xuống lao vào chém tới tấp chị Tuyết và bà Thủy.

Nhóm đối tượng truy sát, chém người bán hàng rong ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chị Tuyết với vết thương ở phần đầu.

Trước sự việc quá bất ngờ, chị Tuyết chỉ kịp hô hoán rồi bỏ chạy được 1 đoạn thì bị ai đó dùng khúc gỗ đập vào chân khiến ngã khụy xuống. Chưa dừng lại, nhiều thanh niên lao vào chém tới tấp ở phần đầu, lưng của chị. Chị tìm cách chạy vào phía cổng bệnh viện cạnh phòng bảo vệ, rồi ngất.

Bà Thủy cũng bị nhiều thanh niên đánh vào người bị thương nhưng bà đã cố gắng chạy vào 1 nhà dân bên đường. Nghe tiếng kêu cứu của chị Tuyết, anh Lâm chạy ra can ngăn nhưng bị nhóm thanh niên mang hung khí đuổi đánh khiến anh bỏ chạy thoát thân.

Nhóm đối tượng truy sát, chém người bán hàng rong ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Bà Thủy với vết thương trên người.

Khi đó, nhiều người chứng kiến sự việc nhưng do nhóm côn đồ quá manh động, liều lĩnh nên không ai dám căn ngăn. Sau đó, nhóm này còn tiếp tục đập phá hàng hóa rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Tuyết và bà Thủy được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy xét nhóm đối tượng.

Ngày hôm sau, Vinh đã đến công an đầu thú. Công an cũng đã bắt 4 đối tượng liên quan. Tại công an, bước đầu, nhóm này khai nhận do vợ của Vinh cũng bán hàng rong gần đó nên có mâu thuẫn trong việc giành khách.

Cơ quan điều tra đang truy bắt những đối tượng có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại