Nhóm côn đồ truy sát người trên quốc lộ: Nạn nhân và hung thủ quen biết nhau

Hoàng Hải |

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 2 nam thanh niên liên quan đến sự việc truy sát anh T. vào đêm 4/6.

Trước đó, một nhóm côn đồ đã nổ súng vào một chiếc xe ô tô vào tối 4/6, trên quốc lộ 32 thuộc xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được 2 nam thanh niên liên quan đến vụ việc là Nguyễn Trần Anh (SN 1990) và Nguyễn Trần Nghĩa (SN 1999), cùng trú tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê.

Một vị cán bộ công an tỉnh cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê và các lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong vụ việc này chỉ có một nhân chứng duy nhất là người lái chiếc xe ô tô bị đập phá.

Nhóm côn đồ truy sát người trên quốc lộ: Nạn nhân và hung thủ quen biết nhau - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sự việc. (Ảnh: H.Q)

Người dân cũng không có ai chứng kiến được vụ việc. Giữa nạn nhân và nhóm đối tượng đập phá xe có quen biết nhau.

Từ lời khai của bị hại, cơ quan điều tra xác định có khoảng 10 nam thanh niên tham gia vào vụ việc. Sau khi gây án, tất cả các thanh niên này đều bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vị cán bộ này cũng cho biết, nguyên nhân vụ việc được xác định là do trả thù cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại