Nhóm cổ đông Toàn Tín Phát rời 'ghế' cổ đông lớn Hải Phát sau hơn 6 tháng

Hà Ly |

Chỉ sau hơn 6 tháng trở thành cổ đông lớn tại Hải Phát, nhóm cổ đông Toàn Tín Phát quyết định thoái bớt vốn, giảm sở hữu xuống dưới 5%.

CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) vừa ghi nhận biến động cổ đông lớn. Theo đó, nhóm cổ đông liên quan đến ông Hoàng Văn Toàn vừa báo cáo đã bán ra 35.121.100 cổ phiếu HPX (11,546% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 1/4.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hoàng Văn Toàn sở hữu 15,2 triệu cổ phiếu. Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Tín Phát do ông Toàn là người đại diện pháp luật sở hữu 15,2 triệu cổ phiếu.

Bà Hoàng Thị Ý, chị gái ông Toàn sở hữu 15 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Việt Dũng, anh rể ông Toàn sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu. Bà Hoàng Thị Như, chị gái ông Toàn nắm 318.900 cổ phiếu.

Tổng sở hữu của nhóm cổ đông ông Hoàng Văn Toàn là 50,3 triệu cổ phiếu HPX, tương đương 16,54%. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của từng người không được tiết lộ. Nhóm cổ đông này giảm sở hữu về còn 4,997% vốn điều lệ, qua đó không còn là cổ đông lớn tại Hải Phát.

Nhóm cổ đông liên quan ông Hoàng Văn Toàn trở thành cổ đông lớn của Hải Phát ngay trước thời điểm cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch ngày 14/9/2023.

Đến ngày 21/10/2023, ông Vũ Hồng Sơn (người của nhóm Toàn Tín Phát) đã được bầu vào thành viên HĐQT Hải Phát.

Nhóm cổ đông Toàn Tín Phát rời 'ghế' cổ đông lớn Hải Phát sau hơn 6 tháng- Ảnh 1.

Động thái thoái vốn của nhóm cổ đông lớn chỉ sau hơn 6 tháng đặt ra câu hỏi về quá trình tái cơ cấu, đặc biệt là trong bối cảnh Hải Phát vừa thông qua kế hoạch huy động vốn lớn.

Sau hơn 6 tháng bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu HPX đã được giao dịch trở lại từ ngày 20/3/2024 và tính tới ngày 4/4/2024 đang giao dịch vùng 7.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 25% so với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Hải Phát công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4. Công ty dự kiến thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 67% so với thực hiện năm 2023 và là mức cao nhất trong 5 năm qua (kể từ 2020). Tuy nhiên, lãi sau thuế hợp nhất dự kiến giảm 22% xuống 105 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức công ty mẹ dự kiến 5%.

Đáng chú ý, Hải Phát trình cổ đông hai phương án huy động vốn. Thứ nhất là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán thêm 159,69 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.596,9 tỷ đồng và triển khai trong năm 2024.

Thứ hai, HPX dự kiến chào bán 140,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.403,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư). Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Toàn bộ số tiền huy động từ phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ là khoảng 3.000 tỷ đồng, HPX sẽ sử dụng để tái cơ cấu nợ vay và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; đầu tư góp vốn vào công ty con để tái cơ cấu và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con; đầu tư phát triển các dự án của Công ty; và bổ sung vốn lưu động.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Hải Phát có tổng nợ vay lên tới 2.465,4 tỷ đồng, gồm nợ vay ngắn hạn 1.828,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 637 tỷ đồng. Trong đó, Hải Phát sẽ phải thanh toán khoảng 940 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý IV/2024.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại