Nhỏ hơn 5 lần sợi tóc người, con tàu vũ trụ in 3D này có thể tự di chuyển trong chất lỏng

Anh Việt |

Những thí nghiệm này sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về tinh trùng và vi khuẩn, đơn cử cách chúng di chuyển trong cơ thể.

Một nhóm các nhà vật lý học tại một trường đại học ở Hà Lan đã chế tạo thành công phiên bản in 3D ‘siêu nhỏ’ của USS Voyager – con tàu vũ trụ trong loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Star Trek.

Được biết, đây là một phần của dự án mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Leiden đang thực hiện, nhằm tìm hiểu hình dạng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuyển động và tương tác của "microwimmers". Trước đó, nhóm nghiên cứu tại Đại học Leiden cũng đã chế tạo được một microwimmers dưới hình dạng một con thuyền siêu nhỏ, với kích thước chỉ 30 micromet.

Nhỏ hơn 5 lần sợi tóc người, con tàu vũ trụ in 3D này có thể tự di chuyển trong chất lỏng - Ảnh 1.

Với chiều dài khoảng 15 micromet (0,015 mm), phiên bản in 3D của tàu USS Voyager thậm chí còn có thể tự 'bơi' trong chất lỏng. Để so sánh, tóc người có đường kính khoảng 75 micromet.

"Microwimmers" là thuật ngữ chỉ những hạt cực nhỏ có kích thước tương đương với vi khuẩn, có thể tự di chuyển trong chất lỏng thông qua tương tác với môi trường xung quanh bằng phản ứng hóa học. Lớp phủ bạch kim trên vật thể phản ứng với dung dịch hydrogen peroxide ở xung quanh, giúp đẩy chúng đi trong chất lỏng.

"Thông qua nghiên cứu microswimmer nhân tạo, chúng tôi muốn hiểu rõ thêm về các microswimmer sinh học", Samia Ouhajji, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết. "Kiến thức thu được việc nghiên cứu microswimmer có thể giúp ích cho việc phát triển những phương tiện vận chuyển thuốc mới. Ví dụ, một con robot siêu nhỏ có khả năng tự bơi và mang thuốc tới nơi mong muốn trong cơ thể người".

Nhỏ hơn 5 lần sợi tóc người, con tàu vũ trụ in 3D này có thể tự di chuyển trong chất lỏng - Ảnh 2.

Nhóm nghiên cứu đã quyết định in 3D tàu USS Voyager sau khi một thành viên trong nhóm tiết lộ rằng anh một fan hâm mộ của loạt phim Star Trek.

Nhờ sử dụng máy in 3D đặc biệt, nhóm nghiên cứu có thể tạo ra bất kỳ hình dáng nào của microswimmers, bao gồm thuyền hay tàu vũ trụ. Điều này giúp các nhà nghiên cứu xác định ảnh hưởng của mỗi hình dạng đối với chuyển động của các hạt đang bơi.

Được biết, các nhà vật lý học cũng tạo ra các microswimmer có hình dạng như thuyền, tam giác và hình xoắn ốc, với mỗi hình dạng sở hữu hành vi bơi riêng biệt.

Những thí nghiệm này sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về tinh trùng và vi khuẩn, đơn cử cách chúng di chuyển trong cơ thể.

Tham khảo CNN


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại