Bộ phận báo chí của Tập đoàn Kalashnikov cho biết, nhu cầu đối với loại vũ khí này vẫn luôn ở mức cao khi chỉ riêng trong năm 2025, nhà sản xuất đã tăng sản lượng súng bắn tỉa SVDS lên gấp 13 lần so với năm 2024.
SVDS là phiên bản hiện đại hóa của súng bắn tỉa Dragunov (SVD) cổ điển, được phát triển đặc biệt cho Lực lượng Nhảy dù, Thủy quân lục chiến và các đơn vị đặc nhiệm.
Nhu cầu về phiên bản cải tiến này xuất phát từ những đặc thù của việc nhảy dù - khẩu SVD tiêu chuẩn dài 1.225mm, dẫn đến biệt danh "mái chèo" trong do kích thước của nó.
Điều này gây ra vấn đề trong quá trình nhảy dù, đòi hỏi phải có khoang chứa vũ khí riêng biệt.
Từ năm 2022, khẩu SVDS đã được sử dụng rộng rãi trong trên chiến trường Ukraine.
Ưu điểm chính của phiên bản mới so với khẩu SVD huyền thoại là kích thước nhỏ gọn và vật liệu hiện đại. Khẩu súng trường bắn tỉa "mái chèo" cổ điển sử dụng rộng rãi gỗ, trong khi SVDS thay thế tất cả các bộ phận gỗ bằng polymer chịu va đập.
Khẩu súng được trang bị báng dạng khung kim loại có thể gập sang phải dọc theo thân, giảm chiều dài tổng thể xuống còn 875mm. Báng súng có phần tựa má xoay được, không thể tháo rời để cải thiện khả năng ngắm bắn qua kính ngắm.
Đồng thời các kỹ sư đã đảm bảo độ tin cậy của cơ cấu, khẩu SVDS được trang bị thước ngắm cơ bản, cho phép bắn ở tầm xa hơn 1.000m mà không cần sử dụng kính ngắm quang học.
Súng trường bắn tỉa này được thiết kế để tiêu diệt bộ binh và mục tiêu địch không bọc thép ở tầm bắn lên đến 1.300m và sử dụng bất kỳ loại đạn 7,62mm nào, mặc dù độ chính xác tốt nhất đạt được với đạn bắn tỉa chuyên dụng.
Súng trường bắn tỉa SVDS với báng gấp được thiết kế cho Lực lượng Nhảy dù.
Các binh sĩ Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường ghi nhận những ưu điểm không thể phủ nhận của khẩu súng trường bắn tỉa hiện đại hóa.
Lính bắn tỉa Nga cho biết trong môi trường đô thị hoặc trong các cuộc tấn công vào khu vực rừng rậm, súng SVD thường bị vướng vào thiết bị hay cửa ra vào do chiều dài quá lớn.
Trong khi đó khẩu SVDS với báng súng gập, cho phép vũ khí được giữ trong tầm tay dễ dàng, ngay cả khi đang di chuyển bên trong xe chiến đấu bộ binh.
Binh lính Nga còn đánh giá cao SVDS vì khả năng mang theo kín đáo và nhanh chóng đưa vào vị trí chiến đấu sau khi đổ bộ, cũng như vì trọng lượng nhẹ hơn so với khẩu SVD cổ điển.
Phiên bản SVDS vẫn giữ lại độ bền nổi tiếng của cơ chế súng bắn tỉa Dragunov, cho phép nó hoạt động đáng tin cậy trong bùn, cát và nhiệt độ khắc nghiệt.
Hơn nữa chế độ bắn bán tự động, kết hợp với nòng súng chất lượng cao, đảm bảo hỏa lực mạnh mẽ chống lại các mục tiêu nhóm mà súng trường lên đạn bằng tay không thể bắn phát thứ hai.
Ngoài việc sản xuất súng trường SVD, Tập đoàn Kalashnikov tiếp tục hiện đại hóa có hệ thống dòng vũ khí cá nhân của mình. Dòng súng Dragunov huyền thoại đang dần được thay thế bằng vũ khí mới - súng trường bán tự động Chukavin (SVCh).
Tuy nhiên, chính nền tảng Dragunov đã được kiểm chứng qua thời gian, với phiên bản SVDS hiện đang đáp ứng nhu cầu chính của các đơn vị chiến đấu về một hệ thống súng bắn tỉa bán tự động đáng tin cậy, và do vậy tiếp tục được sản xuất hàng loạt.