Nhờ bê bối ngoại tình vỡ lở, "Lương Sơn Bá" La Chí Tường đã có 2 năm "sống chậm"

A |

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, La Chí Tường nói 2 năm qua đã cho phép anh "sống chậm lại" và "trải nghiệm cuộc sống" như thế nào.

La Chí Tường nói khi vụ bê bối ngoại tình của anh bùng nổ vào tháng 4 năm 2020 đã khiến anh có cơ hội dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Ngôi sao được yêu thích của "Tân Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" ngày nào cũng cho biết anh hy vọng sẽ "tiếp tục tiến về phía trước". Giờ đây, sau 2 năm của vụ bê bối, La Chí Tường đã trở lại và sẵn sàng chinh phục trái tim của người hâm mộ một lần nữa.

Trò chuyện với trang 8Days của Singapore, La Chí Tường vẫn giữ sự dễ thương, hài hước và không ngần ngại trả lời câu hỏi liên quan đến đời sống cá nhân. Vào tháng 4 năm 2020, cuộc sống cá nhân của La Chí Tường được chú ý sau khi anh bị bạn gái Châu Dương Thanh buộc tội là ngoại tình với nhiều phụ nữ khác nhau. Bê bối đã khiến nam nghệ sĩ người Đài Loan phải lên tiếng xin lỗi và tạm thời rút lui khỏi ngành công nghiệp giải trí.

Sự nghiệp của La Chí Tường đã bị gián đoạn một thời gian dài và anh chỉ dần dần trở lại showbiz vào tháng 11 năm ngoái.

 Nhờ bê bối ngoại tình vỡ lở, Lương Sơn Bá La Chí Tường đã có 2 năm sống chậm - Ảnh 1.

Mặc dù trong cuộc trò chuyện với 8Days, nam ca sĩ xứ Đài không đưa ra câu trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu anh có bị ảnh hưởng bởi các báo cáo về cuộc sống cá nhân của mình hay không, anh tiếp tục khẳng định rằng đó là "điều gì đó là một phần của quá khứ".

"Trong cuộc sống, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước mỗi ngày. Bạn không thể bế tắc" - La Chí Tường nói với 8Days - "Và khi tôi đã đi ra khỏi quá khứ tôi sẽ vẫn làm những gì tôi phải làm".

La Chí Tường cũng xác nhận rằng anh sẽ phát hành nhiều bài hát hơn trong buổi hòa nhạc ở Đài Loan vào tháng tới. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng hoàn thành việc ghi hình cho một chương trình tạp kỹ có chủ đề cắm trại mới và sẽ trở lại Singapore vào năm tới cho một buổi hòa nhạc cá nhân nếu mọi việc suôn sẻ.

La Chí Tường cũng nói về cuộc sống của mình trong 2 năm qua: "Chỉ cần học cách làm chậm nhịp độ của bạn và trải nghiệm cuộc sống thôi. Trước đây tôi không biết phải sống cuộc sống như thế nào. Tôi luôn làm việc và bay đi chỗ này chỗ kia và đã không thực sự có cơ hội ở nhà. Đây là thứ rất quan trọng, nhưng tôi đã bỏ qua nó".

Theo 8Days


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại