Nhìn vào hình vẽ, bạn thấy đầu chim hay đầu vịt? Câu trả lời cho thấy bạn thuận bán cầu não trái hay phải

Cẩm Mai |

Theo chuyên gia tâm lý, tâm thần Roger W. Sperry, nhìn vào hình vẽ, thứ bạn thấy đầu tiên sẽ cho biết bạn thuận bán cầu não bên phải hay bên trái.

Việc bạn thuận dùng bán cầu não bên trái hay phải có liên quan đến khả năng tư duy, sáng tạo và tính cách cá nhân.

Sau đây là luận giải của chúng tôi dựa theo hình ảnh bạn thấy là cái đầu chim hay đầu vịt.

LUẬN GIẢI

1/ Đầu chim

Nếu bạn thấy đầu chim thì bạn thuận dùng bán cầu não bên trái hơn. Bạn có tư duy phân tích sắc sảo. Hơn nữa, bạn là người quyết đoán và biết tổ chức. Bạn tìm ra giải pháp giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống một cách hợp lý, khách quan và cân bằng.

Đặc tính cụ thể của bạn:

Tài tổ chức: Bạn quen sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch rõ ràng và chi tiết đến từng công việc.

Độ chính xác: Bạn đã quen với việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho bản thân và tìm cách ra rõ ràng để đạt được chúng.

Tính hợp lý: Bạn kìm chế cảm xúc và tình cảm vì mục tiêu mong muốn.

Tư duy logic: Bạn có kỹ năng toán học và khoa học tốt, nghĩ ra chuỗi các ý tưởng.

Thực tế: Bạn đã nói là làm, không ảo tưởng.

Nhìn vào hình vẽ, bạn thấy đầu chim hay đầu vịt? Câu trả lời cho thấy bạn thuận bán cầu não trái hay phải - Ảnh 1.

Nguồn ảnh minh họa: Internet.

2/ Đầu vịt

Nếu bạn thấy đầu vịt thì bạn thuận dùng bán cầu não bên phải hơn. Bạn là người sáng tạo, mơ mộng, nghĩ ra nhiều ý tưởng đổi mới và tìm cách thực hiện. Nếu bạn gặp vấn đề phát sinh không ngờ tới thì bạn sẽ giải quyết bằng trực giác và hiếm khi bị thất bại.

Đặc tính cụ thể của bạn:

Tính bốc đồng: Bạn đưa ra quyết định tùy hứng, không suy nghĩ nhiều. Bạn tìm ra giải pháp khác thường cho mọi tình huống trong cuộc sống.

Tình cảm: Bạn thường bị xao động bởi mọi thứ diễn ra xung quanh vì bạn quen hành động theo cảm xúc và tình cảm.

Sáng tạo: Bạn sẽ thành công trong các lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo như: nghệ thuật, thiết kế thời trang và kiến trúc v.v...

Trực giác: Bạn thích lập kế hoạch chi tiết việc cần làm và quen với việc giải quyết mọi vấn đề dựa vào trực giác.

(*) Thông tin mang tính tham khảo vui vẻ. Mong các bạn luôn có cái nhìn lạc quan và tích cực trong cuộc sống.

Nguồn bài và ảnh: Namastest

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại