Nhìn ‘tố chất tỷ phú’ của Bill Gates, Elon Musk mới hiểu ‘làm vì đam mê’ mà vẫn nhiều tiền

Huệ Anh |

Nếu gặp một tỷ phú tự thân, đừng ghen tị vì họ giàu. Hãy ghen tị vì nỗ lực không mệt mỏi của họ.

Vì sao thành công lại khó đạt được đến vậy? Người giàu có điều gì đặc biệt mà chúng ta không có? Liệu tồn tại công thức nào để tích lũy khối tài sản khổng lồ giống họ hay không?

Tom Corley - tác giả cuốn "Thói quen thành công của những triệu phú tự thân" đã dành ra 5 năm nghiên cứu để giúp bạn trả lời những câu hỏi trên. Sau khi quan sát và ghi lại thói quen hàng ngày của 233 người giàu (với thu nhập hàng năm ít nhất 160.000 USD và tài sản tối thiểu 3,2 triệu USD), ông nhận ra triệu phú nào cũng từng đi qua 4 con đường cơ bản:

Tiết kiệm – Đầu tư: Bất kể đang làm công việc gì, những người thuộc nhóm tỷ phú đều giữ thói quen tiết kiệm và đầu tư. Họ luôn nghĩ cách để tài sản của mình gia tăng không ngừng thay vì để chúng ngủ quên trên những con số kỷ lục.

Thăng tiến: Đa phần các tỷ phú đều từng làm việc cho các tập đoàn lớn và cống hiến rất nhiều thời gian, công sức cho đến khi đạt được thành tựu nhất định, chẳng hạn như vị trí quản lý cấp cao với mức lương cực khủng.

Chuyên gia: Sau khi không ngừng phấn đấu, họ lọt top những người giỏi nhất trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, ví dụ như y học hay luật. Họ sở hữu bằng cấp cao với mức lương vô cùng hậu hình.

Đam mê: Hầu hết các tỷ phú đều "yêu" công việc họ đang làm. Đơn giản vì chúng vừa giúp họ thoả mãn đam mê, vừa giúp họ kiếm rất nhiều tiền.

Nhìn ‘tố chất tỷ phú’ của Bill Gates, Elon Musk mới hiểu ‘làm vì đam mê’ mà vẫn nhiều tiền - Ảnh 1.

Khoảng 28% những người giàu được Corley nghiên cứu đều thuộc nhóm này. Họ có tài sản trung bình 7,4 triệu USD và tích lũy khối tài sản đó chỉ sau hơn 10 năm. Chính vì vậy, Corley cho rằng đam mê chính là con đường nhanh nhất song cũng khó khăn nhất để làm giàu.

Ví dụ điển hình cho nhóm "làm vì đam mê" là các tỷ phú tự thân như Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates hay Mark Zuckerberg. Một người trong số này từng chia sẻ với Tom Corley rằng: "Những lúc tồi tệ nhất, bạn như thể vừa bước chân vào địa ngục vậy. Luôn tồn tại ở đó rất nhiều những rào cản, thất bại, sai lầm và khó khăn tài chính".

Sở dĩ, con đường làm giàu từ đam mê thường rất khó khăn bởi bạn cần có sức chịu đựng dẻo dai cả về tâm lý lẫn sức lực. Dưới đây là một số nguyên nhân:

- Thời gian làm việc lớn: Hầu hết những người giàu có trong nghiên cứu của Corley đều làm việc 65-67 giờ mỗi tuần. Việc nghỉ ngơi vào cuối tuần hay du lịch giải toả căng thẳng gần như là không có. Điều này khiến tất cả các mối quan hệ của họ, từ gia đình, bạn bè, người thân đều bị ảnh hưởng.

- Áp lực cuộc sống: Trước khi đam mê có thể giúp họ kiếm tiền, hầu hết các tỷ phú tự thân đều gặp khó khăn về tài chính trong thời gian đầu lập nghiệp. Một số người đã phải dùng đến khoản tiết kiệm cuối cùng.

- Rủi ro cao: Về bản chất, nhóm những người "làm vì đam mê" đều là những người liều lĩnh. Họ sẵn sàng đặt cược mọi thứ mình có để thành công. Trên thực tế, hơn nửa số người thuộc nhóm này từng nói với Corley rằng họ đã thất bại và phá sản rất nhiều lần.

- Mất động lực: Đa số những người theo đuổi đam mê tới cùng thường rất tham vọng, nhiều khi với cả những thứ tưởng chừng như bất khả thi. Chính vì vậy, họ thường xuyên bị người khác khuyên dừng lại. Một số chia sẻ với Corley rằng họ đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ.

Nhìn ‘tố chất tỷ phú’ của Bill Gates, Elon Musk mới hiểu ‘làm vì đam mê’ mà vẫn nhiều tiền - Ảnh 2.

Dẫu khó khăn song những vị tỷ phú này vẫn vượt qua được. Corley đã chỉ ra một số động lực sau đây:

- Không thích làm việc cho người khác: Những người theo đuổi đam mê thích làm việc cho chính mình chứ không phải cho một ai khác. Họ ghét bị ra lệnh và muốn làm mọi thứ theo ý mình.

- Đặt ra mục tiêu: Các mốc mục tiêu theo ngày, tháng, năm và mục tiêu dài hạn đều đặt đặt ra và tuân thủ nghiêm khắc. Với những người giàu, định nghĩa mục tiêu là "thứ cần đạt được" thay vì "thứ có thể đạt được".

- Không ngừng hoàn thiện bản thân: Dù bận đến mấy, nhóm này vẫn luôn dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách, tập thể dục, tham gia hội thảo, các lớp học và mở rộng mối quan hệ.

- Khiêm tốn: Người giàu thường không chi tiền vào những thứ không cần thiết. Riêng về khoản này bạn có thể học tập Bill Gates. Ở thời gian đầu sự nghiệp hay thậm chí là bây giờ, bạn đều hiếm khi thấy vị tỷ phú này ăn hàng sang chảnh hay đi xe hơi đắt tiền.

- Hoàn thành công việc mỗi ngày: Họ luôn trong tâm thế sẵn sàng hoàn thành mỗi khi bắt đầu công việc. Những người trong nhóm này thường hoàn thành ít nhất 70% - 80% công việc trong danh sách list to do mỗi ngày.

- Không nản lòng trước thất bại: Thử thách đối với người giàu chỉ như một cách để họ hoàn thiện bản thân hơn. Nhóm này rất kiên trì vì tin rằng mình sẽ thành công. Vì vậy, nếu gặp một triệu phú tự thân, đừng ghen tị vì họ giàu. Hãy ghen tị vì nỗ lực không mệt mỏi của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại