Nhìn thầy Park & bản HĐ "tạm bợ" của ông Eriksson lại lo về cường địch "mới" ở AFF Cup

Đoàn Dự |

Mới đây, HLV lừng lẫy người Thụy Điển Eriksson đã chấp nhận về dẫn dắt ĐTQG Philippines thi đấu tại AFF Cup 2018.

Lý do nào sau bản hợp đồng "tạm bợ" được ông Eriksson chấp thuận?

Trong bản hợp đồng của ông Eriksson với LĐBĐ Philipines, mức lương được cho là 80.000 USD/tháng, kéo dài 6 tháng. Nếu cựu HLV được xem như xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Tam sư có thành tích tốt tại AFF Cup cũng như Asian Cup thì sẽ được gia hạn hợp đồng.

Tại khu vực ĐNÁ, mức lương 80.000 USD/tháng cho một HLV trưởng đội tuyển quốc gia thuộc loại rất cao, nhưng so với đẳng cấp của ông Eriksson rõ ràng là quá thấp. Nên nhớ nghề HLV không giống cầu thủ - càng cao tuổi càng mất giá, vì các chiến lược gia vẫn thường được nói "gừng càng già càng cay".

Theo năm tháng, kinh nghiệm, chiến tích dày dặn sẽ càng làm HLV có giá trị hơn. Vạn nhất cũng không tụt giá là bao.

Nhìn thầy Park & bản HĐ tạm bợ của ông Eriksson lại lo về cường địch mới ở AFF Cup - Ảnh 1.

HLV Eriksson thời dẫn dắt Lazio.

Vậy thì vì lý do gì mà ông Eriksson ở tuổi 70 vẫn chấp nhận đến Philippines làm việc, nhận mức lương thấp và 1 bản hợp đồng "tạm bợ" - nếu chưa nói có phần "khinh khi" với một HLV đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Theo HLV Lê Thụy Hải lý giải, nguyên nhân có lẽ chỉ tồn tại ở 2 điểm: Ông Eriksson thật sự khát khao làm việc, khát khao cống hiến sau 1 năm nghỉ ngơi và bên cạnh đó, ông nhìn thấy gì đấy có thể "làm nên chuyện" với Philippines.

Tham vọng của Philippines

Mới nhất, trưởng đoàn ĐTQG Philippines Dan Palami cho biết: "Danh hiệu AFF Cup là khởi đầu cho tất cả, đồng thời là mục tiêu tối thượng với Philippines".

Có một dạo, Philippines thường xuyên đứng đầu ĐNÁ trên BXH FIFA. Hiện, ĐTQG nước này xếp hạng 116, đứng sau Việt Nam nhưng vẫn trên những đội bóng mạnh như Thái Lan, Malaysia, Indonesia...

Chỉ có điều, Philippines chưa từng có danh hiệu tại AFF Cup. Thậm chí, họ chưa từng đoạt được HCĐ... Thực tế chiến đấu cũng chứng minh, Philippines ít khi là địch thủ khiến những đội như Việt Nam, Thái Lan phải quá đỗi kiêng nể.

Nhưng giờ đây, mọi thứ có thể khác dưới thời ông Eriksson. Đẳng cấp của HLV này là không phải bàn, khi ông đã kinh qua rất nhiều CLB như Man City, Roma, Lazio... và từng dẫn dắt tuyển Anh, Mexico, Bờ Biển Ngà.

Nhìn thầy Park & bản HĐ tạm bợ của ông Eriksson lại lo về cường địch mới ở AFF Cup - Ảnh 2.

HLV Eriksson sẽ giúp Philppines lần đầu vô địch AFF Cup?

Vẫn biết ông Eriksson còn rất lạ lẫm với các cầu thủ Philippines, nhưng ít ra so với HLV Park Hang-seo, ông không bị bất đồng ngôn ngữ. Philippines cũng là đất nước hiện đại, có nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu nên một người như chiến lược gia người Thụy Điển khả năng cũng không vấp phải nhiều sự khác biệt văn hóa.

HLV Park Hang-seo đã rất nhanh chóng có được 2 giải đấu chấn động châu lục cùng U23 Việt Nam, phần nhờ các học trò chất lượng tốt, phần nhờ tài năng của bản thân chiến lược gia này.

Giờ đây mọi chuyện cũng có thể lặp lại với trường hợp của ông Eriksson và ĐTQG Philippines. Đây quả đúng là một mối lo lớn Việt Nam cần cảnh giác khi đôi bên có thể dụng độ ở Bán kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại