Nhìn Thái Lan chơi bạo lực, bố Tuấn Anh nghẹn ngào chúc con bình an ở trận chung kết

Linh Đan |

Chứng kiến cậu con trai Tuấn Anh thi đấu tốt trong 90 phút và cùng đồng đội đánh bại Thái Lan ngay trên sân khách, ông Nguyễn Văn Dung không giấu được cảm xúc vui mừng khó tả.

Chia sẻ sau chiến thắng nghẹt thở của ĐT Việt Nam trước Thái Lan, bố của tiền vệ Tuấn Anh, ông Nguyễn Văn Dung nghẹn ngào:

"Tôi đang bị ốm nhưng thấy trong lòng phấn khởi lắm. Trước trận tôi có dự đoán kết quả Việt Nam thắng 2-1. Dù cuối cùng tỉ số không đúng nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa. Chiến thắng trước Thái Lan thực sự mang lại cảm xúc vui sướng vô cùng."

Cùng với đó, ông Dung cũng cho biết cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của cậu con trai Tuấn Anh. Đồng thời, ông không quên dành lợi ngợi khen tài thao lược của HLV Park Hang-seo.

"Trận đấu này Tuấn Anh chơi 90 phút như vậy cũng khá ổn, khi mà cháu cũng mới trở lại đội tuyển sau thời gian chấn thương. Còn với ĐT Việt Nam, tôi thấy cả đội đã chơi một trận đấu quá hợp lý.

Lại một lần nữa chúng ta phải nói đến tài năng của HLV Park Hang-seo. Dưới thời thầy Park, Việt Nam từng thắng được Thái Lan trên sân của họ nhưng cũng chỉ ở cấp độ trẻ, còn ĐTQG trước giờ ta vẫn bị xếp dưới cơ. Nhưng đến trận đấu này Việt Nam đã chơi một trận hay và giành được chiến thắng quá tuyệt vời."

Nhìn Thái Lan chơi bạo lực, bố Tuấn Anh nghẹn ngào chúc con bình an ở trận chung kết - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã có một chiến thắng đầy quả cảm ngay trên đất Thái.

Và trong men say chiến thắng trước Thái Lan, ông Dung cũng đã gửi lời chúc tới con trai và các đồng đội sẽ tiếp đà thắng lợi để mang về chức vô địch King’s Cup, giúp thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ quê nhà.

"Trước tiên tôi chúc con trai bình an, chiến đấu hết khả năng của mình để cùng ĐT Việt Nam giành được kết quả tốt nhất. Và cũng xin được chúc thầy Park tiếp tục có những tính toán chiến thuật xuất sắc để cùng các học trò có thể nâng cao cúp vàng ngay trên đất Thái Lan", bố của tiền vệ Tuấn Anh nói trong nghẹn ngào.

HLV Park Hang-seo dành lời ngợi khen cho Tuấn Anh

"Chúng ta cũng biết đây là lần đầu tiên cậu ta được tập trung từ khi tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam. Sau khi trở lại chấn thương, cậu ta đã chơi tốt.

Đó là cầu thủ rất tài năng. Thời gian tới nếu hồi phục hoàn toàn, có được phong độ và thể lực sung mãn nhất, song song với đó nếu hòa nhập tốt hơn với lối chơi của đội, Tuấn Anh sẽ rất cần thiết cho ĐT Việt Nam trong tương lai", thầy Park chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại