Nhìn quân HAGL “cùng khổ” trên tuyển, bầu Đức có sầu lòng không?

Tiểu Mã |

Ngoại trừ duy nhất Công Phượng tỏa sáng, tất cả những ngôi sao còn lại của HAGL ở U23, U21 lẫn U19 Việt Nam đều chưa thể là chính mình.

Tối qua, ở trận khai màn giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, HLV Trịnh Duy Quang đã sử dụng đội hình xuất phát có tới 8 cầu thủ từ lò HAGL và để thua U21 Thái Lan với thế trận tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng.

Nhóm "bát tinh" (8 ngôi sao) được sử dụng gồm Lê Văn Sơn, A Sân, Triệu Việt Hưng, Hoàng Thanh Tùng, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Hữu Anh Tài, Nguyễn Văn Hạnh và Rơman Sươ. Song trong số này, đã không một ai tỏa sáng.

Khi mà bộ đôi Đinh Thanh Bình, Hoàng Thanh Tùng là những người mắc sai lầm trực tiếp ở cuối hiệp 1 dẫn tới hậu quả khiến U21 Việt Nam phải nhận bàn thua thì những ngôi sao khác cũng tỏ ra thiếu hiệu quả ở khả năng tấn công.

Đáng chú ý là Nguyễn Hữu Anh Tài. Sau quãng thời gian được sang Hàn Quốc thi đấu theo dạng cho mượn ở CLB FC Uijeongbu, anh đã không thể chứng minh được sự trưởng thành của mình trong lần trở về khoác áo ĐT.

Nhìn quân HAGL “cùng khổ” trên tuyển, bầu Đức có sầu lòng không? - Ảnh 1.

U21 Việt Nam đã chơi với 8 ngôi sao đến từ lò HAGL nhưng không một ai có thể tỏa sáng trước Thái Lan.

Có vẻ như Anh Tài đang rơi vào hoàn cảnh khá giống với người đàn anh Xuân Trường bởi ở CLB FC Uijeongbu (ở giải K3 League Basic tương đương với giải hạng 4) nhưng Tài chỉ được đánh chính vẻn vẹn 2 trận suốt cả mùa. Việc được thi đấu quá ít khiến Anh Tài không thể tỏa sáng khi trở về U21 Việt Nam.

Trong khi đó, cũng ở ngày ra quân giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, U19 Việt Nam đã phải chật vật để cầm hòa "đàn anh" Myanmar 1-1. Trước giải, HLV Trần Minh Chiến triệu tập 5 ngôi sao từ lò HAGL nhưng tối qua, chỉ duy nhất một người trong số đó được sử dụng là tiền vệ Trần Bảo Toàn.

Trần Bảo Toàn từng được người hâm mộ gán biệt danh là "Truyền nhân của Công Phượng". Thế nhưng ở trận đấu tối qua, anh lại chưa thể phát huy được vai trò của mình trên hàng công của U19 Việt Nam. Những pha đi bóng táo bạo, những đường chuyền tinh tế hay các pha dứt điểm quyết đoán… vẫn là thứ mà Bảo Toàn chưa thể có được trước Myanmar.

Nhìn quân HAGL “cùng khổ” trên tuyển, bầu Đức có sầu lòng không? - Ảnh 2.

Trần Bảo Toàn cũng chưa thể tỏa sáng khi khoác áo U19 Việt Nam.

Với U23 Việt Nam ở giải M-150 thì sao? Trong trận mở màn gặp Myanmar, ngoại trừ Công Phượng tỏa sáng thì những ngôi sao còn lại gồm Văn Thanh, A Hoàng, Văn Toàn hay kể cả Xuân Trường đều không một ai tỏa sáng, thậm chí còn dưới sức.

Tựu chung lại, cả 3 đội tuyển U23, U21 và U19 đều đang có một điểm tương đồng đó là sự mờ nhạt của những ngôi sao đến từ lò HAGL. Và cho dù điều này bắt nguồn từ lý do nào đi nữa thì đó vẫn là điều có thể khiến bầu Đức cảm thấy không vui, bởi ai cũng biết vị tỷ phú phố Núi luôn yêu quý và kỳ vọng vào những "cơn cưng" của mình nhiều như thế nào.

Rõ ràng, những "viên ngọc thô" đến từ Phố Núi sẽ cần thêm rất nhiều thời gian thử lửa, mài dũa để trưởng thành và có thể tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng. Khi đó, bầu Đức mới thực sự được nếm trái ngọt sau bao tháng ngày chăm bón.

U21 Quốc tế: U21 Việt Nam 0-1 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại