Báo châu Á khuyên Xuân Trường chớ về HAGL, hãy sang Thái Lan “tung hoành”

Tiểu Mã |

Theo FOX Sports Asia, đây là thời điểm lý tưởng để Xuân Trường chia tay đội bóng Hàn Quốc Gangwon FC rồi chuyển sang Thái Lan thi đấu.

Tác giả John Duerden của FOX Sport vừa có bài viết bày tỏ quan điểm rằng Lương Xuân Trường – tân thủ quân ở U23 Việt Nam có đủ khả năng và nên gia nhập Thai League thay vì "mài đũng quần" tại Hàn Quốc.

"Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã nói rằng Gangwon FC đã cử người đại diện sang Việt Nam để đàm phán giữ lại Xuân Trường thêm một mùa nữa.

Câu hỏi là tại sao? Xuân Trường là một trong những tiền vệ tài năng nhất ở Đông Nam Á. Ở tuổi 22, anh ấy có tiềm năng để được thử sức ở một giải đấu danh giá nhất châu Á.

Đó cũng là lý do Xuân Trường đến Incheon United năm 2016. Incheon từng có tiếng là đội bóng có tư duy sáng tạo mang tính chuyên nghiệp nhưng HLV Kim Do-hoon thời điểm đó đã không thành công trong những phi vụ chuyển nhượng. Với Xuân Trường, tính cả năm 2016, anh chỉ có 4 lần ra sân ở Incheon United, chưa một lần được chơi đủ 90 phút.

Sau đó, Xuân Trường chuyển sang Gangwon FC. Đây là một động thái tích cực cho những tham vọng lớn của anh, bất chấp việc CLB còn ký hợp đồng với không ít tiền vệ nổi tiếng và có kinh nghiệm trước khi mùa giải bắt đầu.

Thế nhưng, Xuân Trường còn nhận điều tồi tệ hơn cả mùa trước khi chỉ được ra sân tổng cộng 106 phút ở K-League. Bất kể vì lý do gì, rõ ràng Xuân Trường đã không nằm trong kế hoạch của các HLV trong suốt cả mùa giải.

Thật khó để chỉ ra lý do khiến Xuân Trường không thể thi đấu nhiều hơn. Một số thông tin cho rằng Trường gặp hạn chế về mặt thể chất nhưng anh đã chơi rất hay trước các đội bóng giàu thể lực như Jordan, Iraq, Triều Tiên ở cấp độ đội tuyển.

Báo châu Á khuyên Xuân Trường chớ về HAGL, hãy sang Thái Lan “tung hoành” - Ảnh 1.

Tờ báo Hàn Quốc khuyên Xuân Trường nên sang Thái Lan thi đấu.

Xuân Trường từng nói rằng các cầu thủ Đông Nam Á thường không được đánh giá cao ở Hàn Quốc. Anh ấy đã đúng! Đã có một thành kiến tồn tại từ lâu của các HLV tại Hàn Quốc với các các ngôi sao Đông nam Á….

Tốt nhất, đã đến lúc Xuân Trường nên chia tay CLB Hàn Quốc. Xuân Trường có tài năng nhưng nếu chỉ được đá chính 4 trận trong 2 mùa giải, chắc chắn anh không nên để lãng phí tài năng của mình.

Xuân Trường nên trở lại Đông Nam Á và Thái Lan sẽ là điểm đến lý tưởng và có lẽ là sự lựa chọn duy nhất. Xuân Trường không nên trở về Việt Nam. Anh ấy đã có những kinh nghiệm nhất định khi thi đấu ở nước ngoài và anh nên tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Ở Đông Nam Á, chỉ Thái Lan là phù hợp nhất.

Giải Thai League sẽ mở rộng hạn ngạch với các cầu thủ thuộc khu vực ASEAN và điều đó sẽ khiến cơ hội của Xuân Trường rộng mở hơn. Anh ấy hoàn toàn có thể tới những đội bóng hàng đầu để được chơi tại AFC Champions League – điều mà cả Incheon lẫn Gangwon đều không có được.

Đã đến lúc Xuân Trường kết thúc chặng đường của mình ở Hàn Quốc. Anh là ngôi sao tài năng và hoàn toàn có cơ hội để chinh phục thành công ở Thái Lan và sau đó là ở châu Á".

Sau trận đấu mà U23 Việt Nam thắng Myanmar 4-0, Xuân Trường đã trả lời truyền thông Thái Lan về giả thuyết nếu nhận được lời mời từ một CLB của Thai League: "Tôi không quan tâm đến tương lai ở mùa giải năm sau. Lúc này, tôi muốn tập trung cho U23 Việt Nam và chuẩn bị cho giải đấu vào tháng sau".

Cup M150: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại