Nhìn ĐT Việt Nam thành công, người Thái liệu có tiếc Kiatisak?

TUẤN ANH |

ĐT Thái Lan đã thất bại trong việc tái lập thành tích lọt vào vòng loại cuối của một kì World Cup, trong khi ĐT Việt Nam xuất sắc góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Nhìn 'hàng xóm' thành công như vậy, liệu người Thái có tiếc Kiatisak?

Trong lịch sử, bóng đá Thái Lan có hai lần lọt vào đến vòng loại cuối của một kì World Cup. Một lần ở vòng loại World Cup 2002 và lần còn lại là ở vòng loại World Cup 2018.

Cả hai chiến dịch đó, Kiatisak luôn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của "Voi chiến". Năm 2002, Kiatisak ở đỉnh cao phong độ đã ghi tới 7 bàn thắng ở vòng loại đầu tiên (khi ấy khu vực Châu Á chỉ có 2 vòng loại) góp công lớn cho thành tích giành 16/18 điểm tối đa của đội tuyển Thái Lan và giúp đội bóng này dẫn đầu bảng đấu.

Số điểm 16 cũng là số điểm kỉ lục mà một đội bóng Đông Nam Á giành được ở vòng loại World Cup trong suốt 20 năm cho tới khi đội tuyển Việt Nam xô đổ kỉ lục ấy với 17 điểm giành được ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Nhìn ĐT Việt Nam thành công, người Thái liệu có tiếc Kiatisak? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau trận đấu với UAE (Ảnh: UAE FA)

Sau khi trở lại ĐT Thái Lan trên cương vị HLV trưởng, "Zico" Thái tiếp tục cho thấy cái duyên của mình khi giúp ĐT Thái Lan một lần nữa góp mặt ở vòng loại cuối của World Cup 2018 với 14 điểm sau khi kết thúc vòng loại thứ hai.

Đáng tiếc thay, những thất bại của ĐT Thái Lan ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khiến những rạn nứt giữa Kiatisak và LĐBĐ Thái Lan thêm sâu sắc và hệ quả là vị chiến lược gia sinh năm 1973 này chia tay đội tuyển Thái Lan.

Cũng kể từ lúc Kiatisak rời ĐT Thái Lan, bóng đá đất nước này bắt đầu đi xuống và trùng hợp thay, đó cũng là thời điểm bóng đá Việt Nam vươn lên mạnh mẽ dưới tay HLV Park Hang Seo.

Nhìn ĐT Việt Nam thành công, người Thái liệu có tiếc Kiatisak? - Ảnh 2.

Những học trò của Kiatisak như Văn Toàn đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐTQG ở những trận đấu đã qua (Ảnh: PSSI)

LĐBĐ Thái Lan đã tìm rất nhiều cách để lấy lại hào quang ngày nào, họ thậm chí thuê cả vị HLV từng dự World Cup là Akira Nishino về dẫn dắt, họ có những cầu thủ thi đấu xuất sắc ở Nhật Bản nhưng kết quả vẫn còn thua xa những gì Kiatisak đã làm được.

Năm 2021, Kiatisak trở lại phố Núi và thổi làn gió mới vào đội bóng này, HAGL thi đấu ấn tượng và những học trò của "Zico" tại CLB khi lên tuyển đã có màn trình diễn rất thuyết phục.

Đóng góp của cầu thủ HAGL không chỉ dừng lại ở việc ghi dấu giày trong 6/8 bàn thắng của ĐT Việt Nam sau 3 trận, nó còn thể hiện qua việc Kiatisak đã đưa ra không ít "gợi ý" đáng giá cho HLV Park trong quá trình sử dụng và phát huy khả năng của những cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương...

Rất có thể, sau thất bại lần này, HLV Akira sẽ nói lời chia tay đội bóng xứ Chùa Vàng và nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ đội bóng này sẽ càng thêm nuối tiếc cho những "di sản" mà Kiatisak đã làm được tại đội tuyển Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại