Nhiều VĐV Việt Nam gặp khó vì có HLV Trung Quốc

Đoàn Dự |

Nhiều HLV Trung Quốc của VĐV Việt Nam về nước nghỉ Tết Nguyên đán và giờ vẫn chưa thể trở lại Dải đất hình chữ S do đại dịch virus corona.

Để phòng chống virus corona, việc di chuyển từ Trung Quốc tới Việt Nam đang bị hạn chế tối đa. Chính vì thế, nhiều HLV Trung Quốc có hợp đồng làm việc tại Việt Nam chưa thể trở lại Dải đất hình chữ S. Trước đó, các HLV này đã vê quê hương ăn Tết.

Cụ thể, HLV Trung Quốc Hoàng Quốc Huy chưa thể trở lại Việt Nam đề tiếp tục rèn luyện cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Thầy trò hiện buộc phải làm việc với nhau qua chat để chuẩn bị hướng về Olympic Tokyo 2020.

Câu chuyện tương tự với đội bắn cung trẻ Việt Nam, khi HLV Trung Quốc Huang Zhong Sheng cũng chưa thể trở lại làm việc trực tiếp với các học trò. Những HLV Trung Quốc này cũng chưa thể biết chính xác khi nào mới trở lại Việt Nam, vì tình hình virus corona vẫn rất phức tạp.

Trong một động thái khác, nhiều giải đấu ở Trung Quốc, thậm chí diễn ra tại Vũ Hán (vô địch châu Á môn quyền Anh - vốn là vòng loại của Olympic 2020) vốn có VĐV Việt Nam tham dự, cũng đã bị hoãn và sẽ chuyển sang đấu tại Jordan trong nửa đầu tháng Ba.

Vòng loại môn vật của Olympic 2020 diễn ra tại Tây An cũng đã bị hoãn và chưa rõ ngày tổ chức cũng như địa điểm mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại