Thông tin gần 300 tấn thịt lợn bệnh, thậm chí có cả lợn đã chết, len lỏi vào chuỗi cung ứng thực phẩm và một phần đi vào bếp ăn trường học ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái bất an chưa từng có.
Hiện danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát chưa được công bố. Nhiều trường học đã phát đi thông báo để trấn an học sinh, phụ huynh. Trên các hội nhóm phụ huynh, một làn sóng "check var" tự phát đã nhanh chóng hình thành. Nhiều cha mẹ bắt đầu chủ động rà soát thông tin từ phía nhà trường nơi con mình đang ăn bán trú mỗi ngày.
Một bài đăng kêu gọi thu thập thông tin nhận được hàng trăm lượt tương tác chỉ sau vài giờ. Nội dung gợi ý các phụ huynh chụp lại tin nhắn mà nhà trường hoặc giáo viên gửi vào nhóm lớp, liên quan đến việc có hay không sử dụng thực phẩm từ Công ty Cường Phát, đơn vị bị nhắc đến trong đường dây cung cấp thịt bẩn.
Dưới phần bình luận, hàng loạt hình ảnh được gửi về. Có những tin nhắn từ giáo viên với nội dung khá giống nhau: khẳng định trường không sử dụng nguồn thịt từ Công ty Cường Phát hoặc đang làm việc với nhà cung cấp khác đảm bảo an toàn. Nhiều nhà trường đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, chứng từ, nguồn cung ứng thực phẩm đã và đang được sử dụng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh tại trường.
Với nhiều phụ huynh, những dòng tin nhắn ấy phần nào giúp họ thở phào nhưng cũng có người nặng trĩu lo âu thì trường con mình "dính" công ty thịt bẩn.
Điểm khiến nhiều người băn khoăn là hầu hết các thông tin trấn an đều dừng lại ở mức… tin nhắn. Không có công văn chính thức, không dấu đỏ, không chữ ký. Trong bối cảnh sự việc nghiêm trọng, việc thiếu những xác nhận mang tính pháp lý khiến không ít phụ huynh cảm thấy chưa đủ.
Ở một số trường, khi chưa có bất kỳ thông báo nào, không khí trong các nhóm phụ huynh trở nên căng thẳng hơn. Những câu hỏi liên tục được đặt ra: Trường đang lấy thực phẩm từ đâu? Đơn vị cung cấp là ai? Có liên quan đến các công ty đang bị điều tra không?
Sự hồi hộp, lo lắng lan nhanh bởi cha mẹ nhận ra rằng: chuỗi cung ứng thực phẩm học đường, vốn được tin tưởng lâu nay, hóa ra lại có thể tồn tại những lỗ hổng mà người ngoài rất khó nhìn thấy.
Sau sự việc này, nhiều phụ huynh cho rằng đã đến lúc cần một cơ chế minh bạch hơn trong bữa ăn học đường. Không chỉ là thông báo khi có sự cố mà là sự rõ ràng ngay từ đầu: nguồn thực phẩm từ đâu, đơn vị cung cấp là ai, quy trình kiểm soát ra sao. Bởi với cha mẹ, mỗi bữa ăn ở trường không chỉ là chuyện ăn no mà là câu chuyện về sự an tâm gửi gắm.
Được biết, ngay khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, cùng với những thông tin ban đầu về các trường học có ký kết với đơn vị cung ứng suất ăn có liên quan đến đường dây tiêu thụ thịt bệnh, trong các nhóm phụ huynh, nhiều người bày tỏ sự lo ngại và lựa chọn giải pháp trước mắt là cho con ngừng ăn tại trường.