Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô "lắp điều hòa" cho cầu trăm tuổi

Hồng Anh |

Các đợt sóng nhiệt đang diễn ra với tần suất dày hơn, ảnh hưởng tới nhiều khu vực và nhiều người dân trên thế giới hơn.

Hậu quả của nắng nóng trên khắp thế giới

Tuần trước, nhiều nơi trên thế giới đã ghi nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Theo CNN, nhiều khu vực không có cơ sở hạ tầng đủ sức chống chịu nắng nóng gay gắt đã chứng kiến các tòa nhà và cầu đường bị hư hại do mức nhiệt cao. CNN đã tổng hợp những hình ảnh đáng chú ý trên thế giới trong tuần qua.

1. Đường băng của một sân bay ở London bị "nóng chảy"

photo-1

Ảnh: CNN

Hôm 19/7, Vương Quốc Anh đã ghi nhận mức nhiệt chưa từng có trong lịch sử khi nhiệt độ ở một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Trời nóng đến nỗi một đường băng tại sân bay Luton ở ngoại ô London đã phải tạm thời ngừng hoạt động để khắc phục sự cố "nóng chảy".

Theo Đại học Kỹ thuật Bang Pennsylvania, nhiệt độ cao khiến vật liệu nở ra và nhiệt độ tăng gây ra hiện tượng nứt - do đó bê tông và nhựa đường cũng không phải là ngoại lệ.

2. Mái nhà "nóng chảy" ở Trung Quốc

Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô lắp điều hòa cho cầu trăm tuổi - Ảnh 2.

Chính quyền thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc gần đây đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng.

Đợt nắng nóng hiện tại đang ảnh hưởng đến một nửa diện tích của Trung Quốc - nơi hơn 900 triệu người sinh sống, tức khoảng 64% dân số nước này.

Trừ 2 tỉnh Đông Bắc, các tỉnh thành còn lại của Trung Quốc đã ban bố cảnh báo về nắng nóng, trong đó bao gồm 84 thành phố ban hành cảnh báo đỏ cấp cao nhất vào tuần tước.

Tại Trùng Khánh, nắng nóng khiến mái của một quán cà phê trong khu bảo tàng của thành phố làm chảy lớp hắc ín bên dưới, khiến các tấm ngói bị bung ra.

3. Một cây cầu trăm tuổi ở London được bọc thiếc

Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô lắp điều hòa cho cầu trăm tuổi - Ảnh 3.

Được xây dựng vào năm 1887, cây cầu Hammersmith ở London từng phải tạm đóng cửa vài tháng 8/2020 do xuất hiện các vết nứt nhỏ ở trụ đỡ sau đợt nắng nóng.

Nhằm đối phó với đợt sóng nhiệt hiện tại, cây cầu đang được bọc những lá thiếc như một phần của hệ thống làm mát có thể phản chiếu ánh nắng và giữ cho nhiệt độ ở mức trung bình, giúp vật liệu xây cầu không bị giãn nở và nứt gãy do nhiệt độ tăng cao.

Hội đồng Hammersmith và Fulham cho hay "Các kỹ sư hàng đầu thế giới đang làm việc suốt ngày đêm để duy trì cầu Hammersmith đã 135 tuổi tiếp tục mở cửa trong thời gian nắng nóng cực đoan này." Được biết, biện pháp cách nhiệt này tốn đến 420.000 bảng Anh (503.000 USD).

"Về cơ bản, hệ thống làm mát này hoạt động như một máy điều hòa khổng lồ cho bốn đoạn xích nối bệ đỡ cầu", theo thông báo của hội đồng Hammersmith và Fulham.

4. Đường sắt ở London được sơn trắng vì nắng nóng

Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô lắp điều hòa cho cầu trăm tuổi - Ảnh 4.

Ảnh: CNN

Kim loại là vật liệu có tính dẫn nhiệt tốt, điều này đã trở thành cơn đau đầu của ngành đường sắt Anh trong những ngày nắng nóng kỷ lục.

Nhiệt độ của đường sắt ở Anh trong những ngày hứng chịu sóng nhiệt tăng lên hơn 48 độ C, có nơi hơn 60 độ C. Để giảm thiểu tác động của nắng nóng, cơ quan vận hành đường sắt Anh đã phủ lớp sơn màu trắng lên đường ray nhằm khiến vật liệu hấp thụ ít nhiệt hơn, nở ra ít hơn, giúp giảm tình trạng trễ chuyến trong những nóng đỉnh điểm này.

5. Ống nước vỡ vì nắng nóng ở Texas

Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô lắp điều hòa cho cầu trăm tuổi - Ảnh 5.

Mức nhiệt "như thiêu đốt" và thời tiết vắng bóng những cơn mưa đã gây ảnh hưởng tới đất ở Fort Worth, Texas. Điều này gây ra hiện tượng "số lượng ống nước tự vỡ cao bất thường" trong mùa hè này.

Giới chức thành phố cho hay: "Tính đến 8h sáng 18/7 (giờ địa phương), cơ quan quản lý nguồn nước ở Fort Worth ghi nhận 476 trường hợp vỡ ống nước trong năm 2022, chỉ tính riêng 90 ngày qua đã có 221 vụ. Trong vòng 30 ngày qua đã xảy ra 182 vụ vỡ ống nước, chiếm hơn 38% tổng số vụ."

Vốn thiếu nhân lực do COVID-19, các vụ vỡ ống nước đã góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn ở Fort Worth. Công tác sửa chữa đường ống đình trệ, trong khi nhu cầu sử dụng nước do nắng nóng tăng lên.

Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô lắp điều hòa cho cầu trăm tuổi - Ảnh 6.

Đèn giao thông ở Anh nóng chảy dưới nắng nóng cực đoan. Nguồn: Sky News

Nắng nóng cực đoan ảnh hưởng tới tất cả mọi người

CNN trích dẫn các nghiên cứu khoa học cho biết, trong cả các thảm họa thiên nhiên, nắng nóng là "sát thủ số 1". Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục tăng do biến đổi khí hậu, các nhà khoa học cho rằng nắng nóng sẽ khiến nhiều người ốm hơn nữa.

Các đợt sóng nhiệt đang diễn ra với tần suất dày hơn, ảnh hưởng tới nhiều khu vực và nhiều người dân trên thế giới hơn.

Hai trong số các tình trạng phổ biến nhất liên quan đến nhiệt độ cao là say nắng và kiệt sức vì nóng. Ngoài ra, nhiệt độ quá cao cũng gây căng thẳng đáng kể cho tim hoặc hệ hô hấp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếp xúc với nhiệt độ quá cao cũng có thể góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần, ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai và khả năng sinh nở.

Người già, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính và các vấn đề sức khỏe tâm thần có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao nhất.

Tiến sĩ Aaron Bernstein, quyền Giám đốc của Trung tâm Khí hậu, Sức khỏe và Môi trường Toàn cầu tại Trường Y tế Công cộng Havard, cho biết: Một đứa trẻ sinh ra trên thế giới ngày nay sẽ phải trải qua những đợt nắng nóng đe dọa tính mạng nhiều gấp 35 lần so với một người sinh năm 1961. Đây vẫn chưa phải là kịch bản tồi tệ nhất.

Nắng nóng khắc nghiệt không giết chết nhiều trẻ em như người già, nhưng những "cú sốc khí hậu", như Tiến sĩ Bernstein gọi, có thể gây thêm căng thẳng cho cuộc sống của trẻ.

Ông Bernstein ói: "Chúng ta cần tập trung vào những cú sốc khí hậu này đối với trẻ nhỏ, bởi chúng có thể gây ra những mối đe dọa sức khỏe suốt đời".

Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô lắp điều hòa cho cầu trăm tuổi - Ảnh 7.

Hậu quả của một vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ nắng nóng cực đoan ở Anh. Nguồn: Sky News

Nguồn tham khảo: CNN, Mirror, Sky News,

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại