Nhiều người đầu cơ vé trận đội tuyển Việt Nam làm khách gặp Nhật Bản, giá tăng gấp 3 lần

Thành Đạt |

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 trên sân của tuyển Nhật Bản thu hút sự quan tâm lớn từ kiều bào sinh sống tại đất nước mặt trời mọc.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Saitama của tuyển Nhật Bản tại trận đấu cuối cùng của vòng loại 3 World Cup 2022 vào ngày 29/3. Đây là trận đấu có ý nghĩa lớn không chỉ với người hâm mộ trong nước mà còn vô cùng đặc biệt với cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản, đặc biệt là khu vực Kanto (bao gồm Tokyo và các tỉnh lân cận) vốn có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc.

Ngay từ khi vé được mở bán từ ngày 5/3, kiều bào tại đây đã háo hức tìm mua qua cổng bán vé trực tuyến của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) hoặc qua các kênh phân phối khác như các cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, nắm bắt được tâm lý mong muốn được chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu của người xa xứ, tình trạng gom vé đầu cơ đã xuất hiện.

Nhiều người đầu cơ vé trận đội tuyển Việt Nam làm khách gặp Nhật Bản, giá tăng gấp 3 lần - Ảnh 1.

Bài đăng bán vé trận tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản với giá gấp 3 lần (Ảnh: chụp màn hình)

Trên các hội nhóm của người Việt Nam tại Nhật Bản nhiều bài đăng rao bán vé được đăng tải. Tuy nhiên, các tay phe vé đã mua số lượng lớn đến 200 vé khu vực khán đài cuối sân (hạng mục 5 của sân Saitama) với giá gấp 3 lần.

Theo niêm yết trên cổng phát hành vé của JFA, giá vé gốc của vị trí này chỉ 3.200 yên (vé bán sớm) và 3.700 yên (vé mua trong ngày diễn ra trận đấu), tức khoảng 630 nghìn đến 730 nghìn đồng.

Nhưng cánh đầu cơ đã bán lại với giá 9.000 yên (hơn 1,7 triệu đồng). Với 200 vé, những người này có thể lời đến khoảng 1,2 triệu yên (hơn 230 triệu đồng). Dù có tặng kèm áo đỏ sao vàng nhưng khó ai có thể chấp nhận mức giá này.

Nhiều người đầu cơ vé trận đội tuyển Việt Nam làm khách gặp Nhật Bản, giá tăng gấp 3 lần - Ảnh 2.

Vé trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản được bán lại trên 1 trang chuyên vé chợ đen (Ảnh: chụp màn hình)

Tuy nhiên đây chưa phải là con số rẻ nhất, trên 1 số trang chuyên bán vé chợ đen của Nhật Bản, có người còn bán lại với giá gấp 5 lần, mức giá là 15.000 yên/vé. Và đây là giá đã giảm, mức giá ban đầu đưa ra là 24.800 yên.

Có 15 mệnh giá vé khác nhau (bao gồm cả vé học sinh, sinh viên và người khuyết tật), thấp nhất là 1 nghìn yên/vé (khoảng 200 nghìn đồng) và đắt nhất là khu vực Premium giá 15 nghìn yên/vé.

Hiện tuyển Việt Nam đã không còn mục tiêu đi tiếp, trận đấu cuối cùng trước tuyển Nhật Bản vì thế hứa hẹn sẽ là lúc đoàn quân của HLV Park Hang-seo chơi cởi mở. Ở trận đấu lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam cũng đã chơi rất tốt khiến "ông lớn" châu Á phải chật vật mới có được bàn thắng duy nhất nhờ công của Junya Ito.

Lần tái đấu này, tuyển Nhật Bản dự kiến sẽ không có ngôi sao phòng ngự hiên đang thi đấu cho Arsenal là Takehiro Tomiyasu do chưa hồi phục chấn thương. HLV Hajime Moriyasu dự kiến sẽ tập trung nhiều cầu thủ hơn con số 23 như các lần tập trung trước đây để có nhiều lựa chọn trong trường hợp các trụ cột gặp chấn thương hoặc không đảm bảo thể lực do di chuyển từ châu Âu.

Nhiều người đầu cơ vé trận đội tuyển Việt Nam làm khách gặp Nhật Bản, giá tăng gấp 3 lần - Ảnh 4.

Tuyển Việt Nam đã chơi tốt nhưng nhận thất bại 1-0 trên sân Mỹ Đình ngày 11/11/2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

Dù vậy, với đẳng cấp cao, phong độ tốt (toàn thắng 5 trận gần đây) cùng quyết tâm giành vé với ngôi vị nhất bảng, các Samurai xanh sẽ không để tuyển Việt Nam dễ dàng chơi bóng.

Hiện tuyển Nhật Bản đang đứng thứ 2 bảng B với 18 điểm, kém tuyển Saudi Arabia 1 điểm. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào 17h35 ngày 29/3 nhưng trước đó, các Chiến binh sao vàng sẽ tiếp tuyển Oman trên sân nhà vào 19h00 ngày 24/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại