"Nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì thuộc dạng bán thân kiếm tiền"

Nguyễn Huy |

"Tôi nhận được vô số lời đề nghị khiếm nhã nhưng đầy cám dỗ tiền bạc từ cả người đồng tính lẫn phụ nữ", Trịnh Xuân Nhản nói về hậu quả việc sẵn sàng khỏa thân, đóng cảnh nóng.

Nhắc tới Trịnh Xuân Nhản, người ta nghĩ ngay tới nam diễn viên chuyên đóng cảnh nóng, khỏa thân 100%. Cũng chính vì vậy mà Trịnh Xuân Nhản bị nhiều người, cả phụ nữ và người đồng giới gạ gẫm, dụ dỗ vì cho rằng, anh sẵn sàng bán thân... kiếm tiền.

Nhà nghèo nhưng không khổ cực

Trịnh Xuân Nhản sinh năm 1994 tại một xã vùng xa, tỉnh Long An. Hồi Nhản còn niên thiếu, cha anh làm nông dân và mẹ nội trợ. Lúc ấy nhà Nhản rất nghèo nhưng do là con một nên cha mẹ không để con phải đói khát, thiếu thốn hay vất vả mưu sinh.

Người cha luôn đau đáu việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình nên ông nỗ lực làm việc miệt mài. Thấy làm nông quá vất vả, thu nhập ít ông chuyển sang làm công nhân cơ khí. Với ý chí vươn lên không ngừng nghỉ, ông đã trở thành một nhà thầu cơ khí cho các công trình xây dựng. Từ đó, cuộc sống của Nhản trở nên đủ đầy.

Nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì thuộc dạng bán thân kiếm tiền - Ảnh 1.

Diễn viên - người mẫu Trịnh Xuân Nhản (ảnh trong bài do NVCC).

Dù vậy, bản thân Nhản là người thích tự lập. Những ngày lên Sài Gòn học đại học, Nhản xin làm người mẫu tiếp thị cho các nhãn hàng trưng bày tại siêu thị. Được một thời gian, một vài người khuyên Nhản nên thử sức với nghề người mẫu chuyên nghiệp, và Nhản đã đầu quân vào công ty đào tạo người mẫu PL.

Tại đây, Nhản có cơ hội tham gia trình diễn chương trình đại hội mỹ nam lần 3 (2015) được phát sóng trên kênh VTV9. Ngoại hình nam tính cùng phong cách trình diễn toát lên vẻ mạnh mẽ đã khiến biên tập chọn Nhản trình diễn định kỳ hằng tháng cho chương trình thời trang Phong cách cuộc sống, và thời trang trẻ.

Hình ảnh và tên tuổi Trịnh Xuân Nhản bắt đầu lan tỏa trong giới yêu thời trang. Anh đăng ký dự thi Tìm kiếm biểu tượng thời trang Việt và đoạt giải quán quân. Thành công này, giúp Nhản đắt show event cho các thương hiệu và cả thời trang trình diễn. Nhản trở thành một trong những người mẫu nam nổi tiếng.

Sau đó, anh muốn thử thách mình bằng cách tham gia cuộc thi The men of the year tổ chức tại Indonexia và đoạt giải Á quân 3. Thành tích này không giúp Nhản nổi tiếng hơn, nhưng nó giúp khẳng định vị trí của anh trong làng mẫu.

Nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì thuộc dạng bán thân kiếm tiền - Ảnh 2.

Trịnh Xuân Nhản từng đoạt quán quân mùa ba của cuộc thi Tìm kiếm biểu tượng thời trang Việt - Viet Fashion Icon năm 2015.

Rẽ vào điện ảnh

Nhận thấy Nhản cần được bổ sung thêm kỹ năng diễn xuất bằng mắt, một đạo diễn thời trang khuyên Nhản đăng ký học diễn xuất. Vốn dĩ là người ít nói, hướng nội và ít quan hệ xã hội, Nhản không biết trường nào đào tạo tốt. Anh tới nhà văn hóa Thanh Niên tìm kiếm, thấy hãng phim Xuân Phước tuyển sinh, anh đăng ký.

Nhản chỉ muốn trang bị thêm kỹ năng rồi trở về với thế giới người mẫu quen thuộc của mình, nhưng nghệ thuật thứ bảy đã chọn chàng trai trẻ tuổi.

Thời gian đầu học tập, Nhản đã chứng tỏ quyết tâm và sự nghiêm túc. Dù nắm bắt nhân vật không nhanh nhưng Nhản rất chắc chắn và hóa thân theo cách tận hiến. Sự chân thành, giản dị và hòa đồng của Nhản luôn mang đến cho mọi người một cảm giác gần gũi, thân thuộc.

Theo học một thời gian, Nhản được giao cho một vai quần chúng, anh quyết định thử sức với lĩnh vực mới nên nhận lời và làm hết mình. Nhản đã làm quá tốt nên được giao tiếp vai thứ chính, Quốc Khanh trong phim truyền hình Hương đồng nội.

Đây là bộ phim giúp Nhản được khán giả điện ảnh biết đến. Từ đây, anh liên tiếp được mời vào vai chính cả phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Vào ngày giỗ tổ nghề cách đây nhiều năm, Nhản đã gặp đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh tại sân khấu kịch 5B. Huỳnh Tuấn Anh mời Nhản tham gia casting cho phim điện ảnh Lô tô. Anh đã được mời vào vai diễn một chàng trai lớn lên trong sự bảo bọc của những bà bóng trong đoàn lô tô.

Trong phim, Nhản đã diễn cảnh khỏa thân hoàn toàn. Cảnh phim này đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả và giới làm phim.

Nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì thuộc dạng bán thân kiếm tiền - Ảnh 4.

Trịnh Xuân Nhản và nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu khi tham gia phim Lô tô

Nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì thuộc dạng bán thân kiếm tiền - Ảnh 5.

Trong phim này, Trịnh Xuân Nhản đã có cảnh khỏa thân 100%.

Cả phụ nữ và người đồng tính đều dụ dỗ "bán thân"

Theo Nhản, lúc đó anh mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vì vậy cảnh khỏa thân trong phim lô tô phải quay đi quay lại 3,4 lần. Suốt thời gian đó, Nhản hoàn toàn trần truồng trước ê-kíp quay.

Vài năm sau, đạo diễn Hữu Tiến mời Nhản vào phim Bán chồng. Trong phim này, Nhản hóa thân vào nhân vật nam đồng tính giấu thân phận và Nhản được yêu cầu khỏa thân hoàn toàn cho cảnh quay miêu tả tâm trạng hụt hẫng chới với của nhân vật. Một lần nữa, Nhản phải nude 100 % và quay đi quay lại rất nhiều lần.

Nói về hai vai diễn khỏa thân 100% của mình, Trịnh Xuân Nhản chia sẻ: "Những ngày đầu tiên bước vào nghề diễn viên, tôi chỉ quan tâm đến sự nổi tiếng. Nhân vật phải được ăn mặc đẹp và bảnh bao.

Vào nghề được vài năm, tôi mới hiểu được thế nào là đam mê và cống hiến. Lúc đó, tôi sẵn sàng tâm thế sẽ làm tất cả vì vai diễn, để nhân vật của mình đạt được yêu cầu cao nhất của cảm xúc.

Tôi đã đọc kỹ cả hai kịch bản phim có cảnh khỏa thân. Tôi hiểu rõ đây không phải là cảnh phim gây tò mò mà là sự phát triển chuỗi tâm trạng, và số phận nhân vật. Tôi đồng ý vì điều đó.

Sau hai bộ phim ấy, nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì chắc thuộc dạng người sẵn sàng bán thân kiếm tiền, vậy nên, tôi nhận được vô số lời đề nghị khiếm nhã nhưng đầy cám dỗ tiền bạc từ cả người đồng tính lẫn phụ nữ.

Tôi bất ngờ không nghĩ trước điều này sẽ xảy đến với mình, nhưng lời mời kiểu như vậy cứ được gửi đến, và có lúc tôi phải đấu tranh với cám dỗ của kim tiền, nhưng sau cùng tôi đã vượt qua.

Bên cạnh đó, tôi bị nhiều lời xì xầm về giới tính. Số là hồi còn ở quê, tôi ăn mặc bụi bặm, ít nói nhưng cộc tính. Sau khi tham gia showbiz, tôi ăn mặc đẹp hơn, cư xử nói năng nhẹ nhàng và lịch sự hơn. Tôi trở thành một phiên bản khác trong mắt bạn cũ.

Họ nghĩ rằng showbiz đã biến tôi thành người đồng tính. Dư luận này không gây áp lực cho tôi nhưng tạo ra ít nhiều phiền toái và xáo trộn. Cũng may là tin tức trong giới nghệ sĩ loan nhanh, chẳng có bí mật gì không được bật mí. Tôi tự tin vào chính mình".

Nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì thuộc dạng bán thân kiếm tiền - Ảnh 7.

Vì sẵn sàng đóng cảnh nóng, khỏa thân 100% mà nam diễn viên bị hiểu lầm

Nhiều người cho rằng tôi dám khỏa thân thì thuộc dạng bán thân kiếm tiền - Ảnh 8.

Nhiều người dụ dỗ, gạ mua bán tình cảm

Từng được trao một số tiền lớn để mua... tình cảm

Theo Nhản, người trẻ nào cũng muốn được nhiều tiền, anh cũng vậy. Có lúc anh được người ta trao một số tiền lớn, có lúc anh rơi vào trạng thái phân vân và sắp ngã lòng, anh nghĩ về việc tình cảm mà được mua bán như một món hàng.

Anh chợt nhớ mình là một người đàn ông có cái tôi và sĩ diện. Hơn hết, anh là một nghệ sĩ. Anh từ chối không phải mình có nhiều tiền mà không muốn mình mất đi giá trị.

Theo thời gian, cái chất nghệ sĩ lãng tử bồng bềnh càng thấm sâu vào tâm hồn chàng trai trẻ này. Nhản không bon chen để có mặt trong những dự án lớn, hoặc xuất hiện càng nhiều càng tốt, mà anh làm nghề theo tâm thái bình thản.

Nhản ngày càng hiểu được cái câu mà thầy từng dạy "sân khấu là thánh đường", "khi bước vào chốn này, hãy để đôi giày bẩn bên ngoài cánh cửa". Nhản không cần có nhiều tiền một cách bất chấp, không cần nhiều vai diễn, điều quan trọng là khi nhận được một lời mời thì vai diễn ấy có một ý nghĩa nhất định nào đó.

Để vực được đạo, Nhản đầu tư vào sân đá bóng tại quê nhà Long An. Anh kiếm tiền từ đây để có thể ung dung chờ đợi những vai diễn ưng ý và phù hợp.

Ngoài ra, cha mẹ của Nhản cũng đã tạo lập cơ nghiệp và đương nhiên họ dành hết tất cả cho anh. Sự vững chắc này là yếu tố quan trọng để Nhản sống là chính mình, không tranh thủ cơ hội một cách bất chấp để đạt được danh lợi.

Hiện tại, Trịnh Xuân Nhản được mời vào một dự án rất hay nhưng vì sự cam kết với nhà sản xuất anh không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Anh đang chuẩn bị tâm lý tốt nhất để có thể bay cùng với nhân vật của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại