Nhiều nghệ sĩ bị nói lợi dụng từ thiện đánh bóng tên tuổi, Huỳnh Lập: Xã hội rất cay nghiệt

Tùng Ninh |

"Xã hội hiện nay rất cay nghiệt. Một phần mọi người được tự do ngôn luận, được đưa ra quan điểm của riêng mình, nên từ số đông đó, sẽ có không ít những lời lẽ tiêu cực khó tránh khỏi" – Huỳnh Lập nói.

Mới đây, chương trình Cơ hội đổi đời đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Huỳnh Lập, ca sĩ Phương Mỹ Chi và vận động viên đua xe đạp Nguyễn Thị Thật, dưới sự dẫn dắt bởi MC Việt Hương cùng MC Đại Nghĩa.

Nhiều nghệ sĩ bị nói lợi dụng từ thiện đánh bóng tên tuổi, Huỳnh Lập: Xã hội rất cay nghiệt - Ảnh 1.

Họ nói nghệ sĩ chúng tôi lợi dụng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi

Có mặt tại chương trình, diễn viên Huỳnh Lập chia sẻ:

"Bản thân tôi vốn rất thích tham gia những chương trình mang tính chất thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo. Thực ra, đây cũng không phải là lần đầu tôi xuất hiện ở những chương trình có ý nghĩa nhân văn kiểu như thế này.

Trước đó, tôi cũng cùng chị Việt Hương và anh Đại Nghĩa tham gia vào những hoạt động thiện nguyện, đi từ thiện cứu giúp người khác.

Nhưng nói gì thì nói, bản thân tôi vẫn rất hạnh phúc vì có thể tiếp tục góp sức mình giúp đỡ cho những gia cảnh đang gặp khó khăn ngoài kia.

Tuy là một diễn viên, lại thường xuyên giả gái, nhưng lần này, tôi không ngại xấu, ngại nắng hay vận động mạnh, miễn mang đến cơ hội đổi đời cho nhân vật, cho những hoàn cảnh khó khăn là được".

Nhiều nghệ sĩ bị nói lợi dụng từ thiện đánh bóng tên tuổi, Huỳnh Lập: Xã hội rất cay nghiệt - Ảnh 3.

Về hiện trạng nghệ sĩ từ thiện ngày nay, Huỳnh Lập lên tiếng:

"Tôi biết, những người nổi tiếng, mà đa phần là nghệ sĩ rất thường xuyên bị cộng đồng mạng công kích. Họ cho rằng, nghệ sĩ chúng tôi lợi dụng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi.

Thật ra, xã hội hiện nay rất cay nghiệt. Một phần mọi người được tự do ngôn luận, được đưa ra quan điểm của riêng mình, nên từ số đông đó, sẽ có không ít những lời lẽ tiêu cực khó tránh khỏi.

Chính những điều tiêu cực đó vô tình nhấn chìm hết các ý tưởng hay những hành động đẹp, muốn giúp đỡ của một ai đó.

Riêng với bản thân tôi, ai mà khổ, tôi đi qua đường nhìn thấy cũng sẽ giúp đỡ thôi, miễn sao mình giúp đỡ được ai đó là được, chứ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đánh bóng tên tuổi".

Nhiều nghệ sĩ bị nói lợi dụng từ thiện đánh bóng tên tuổi, Huỳnh Lập: Xã hội rất cay nghiệt - Ảnh 4.

Tôi đã phải cố gắng, lăn lộn rất nhiều mới có được ngày hôm nay

Nam diễn viên cũng tâm sự: "Bản thân tôi từng bị cộng đồng mạng công kích, nhưng đó lại là những sản phẩm trên Youtube do tôi và ê kíp dốc sức làm nên.

Chính tôi cũng từng phải cố gắng, vực dậy chính mình để có thể tạo ra những sản phẩm vừa mang tính giải trí, vừa có thông điệp ý nghĩa.

Khoảng thời gian đầu, cũng có nhiều lời khen, nhưng sau đó là những ý kiến trái chiều với số đông khi một bộ phận đưa ra các nhận xét, đánh giá rất tiêu cực. Điều này khiến tôi rất buồn.

Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn cứ tiếp tục bước đi, nhưng là trên sự ủng hộ của khán giả,  chứ không phải gạch đá.

Nếu hỏi về những điều khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi là gì thì còn quá sớm để có câu trả lời. Nhưng nếu dùng từ lăn lộn với tôi thì hoàn toàn chính xác, vì từ khi bước chân vào nghệ thuật, tôi đã phải cố gắng, lăn lộn rất nhiều mới có được ngày hôm nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại