Nhiều hoa hậu, á hậu cố theo đuổi nghề "nguy hiểm" này

Minh Minh |

Công việc dẫn chương trình đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người đẹp nổi tiếng.

MC đang là lĩnh vực được rất nhiều các hoa hậu, á hậu tại Việt Nam theo đuổi. Chỉ đếm sơ qua ở thời điểm hiện tại, làng giải trí có đến hàng chục người dẫn chương trình chuyên nghiệp từng đạt danh hiệu cao tại các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ như: Giáng My, Jennifer Phạm, Ngọc Hân, Ngọc Diễm, Thụy Vân, Thúy Vân, Tú Anh, Hoàng Oanh...

Nhiều hoa hậu, á hậu cố theo đuổi nghề nguy hiểm này - Ảnh 1.

Jennifer Phạm là MC đắt show trong vài năm trở lại đây.

Xét về thực tế, công việc người dẫn chương trình không mang lại mức thu nhập quá "khủng" như ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Bên cạnh đó, nghề MC còn đòi hỏi phải có vốn hiểu biết phong phú, sự hoạt ngôn, nhanh nhạy để xử lý mọi tính huống phát sinh.

Đánh giá về công việc này, MC kì cựu Thanh Bạch từng cho rằng người dẫn chương trình chính là 1 nghề nguy hiểm vì có nhiều yêu cầu cao và phải thường xuyên xử lý những tình huống "trên trời rơi xuống". 

Với MC Lại Văn Sâm, công việc dẫn dắt là nghề làm dâu trăm họ, thậm chí nhiều lúc phải chịu sự phán xét của hàng triệu khán giả.

Vậy với vai trò không hề đơn giản và gặp nhiều áp lực, lý do gì khiến hàng loạt người đẹp quyết định theo đuổi lĩnh vực người dẫn chương trình?

Xóa mác "bình hoa di động", tên tuổi được phủ sóng nhiều hơn

Rất nhiều hoa hậu, á hậu tại Việt Nam phải chịu tiếng là "bình hoa di động" vì không có hoạt động nổi bật ngoài việc đi dự sự kiện, tham gia 1 vài chương trình nhỏ lẻ. 

Với công việc người dẫn chương trình, các người đẹp có cơ hội thể hiện kĩ năng linh hoạt và kiến thức của bản thân để xóa đi những mặc định không mấy tốt đẹp của một bộ phận khán giả.

Nhiều hoa hậu, á hậu cố theo đuổi nghề nguy hiểm này - Ảnh 2.

Tú Anh là thế hệ người đẹp mới nhất thử sức với công việc người dẫn chương trình.

Ngoài việc có thể "khoe" kiến thức, khả năng của bản thân thì làm MC truyền hình cũng là cơ hội để các người đẹp có thể tiếp cận khán giả và giúp cho hình ảnh được phủ sóng nhanh nhất.

Phát huy được lợi thế sẵn có và không giới hạn độ tuổi hoạt động

Ngoài những yêu cầu cơ bản, công việc MC còn ưu tiên những người có ngoại hình– lợi thế sẵn có của các hoa hậu, á hậu. 

Nếu biết tận dụng ưu điểm cùng việc rèn luyện, bổ sung chuyên môn cần thiết, các người đẹp dễ dàng gây ấn tượng và thăng tiến trong lĩnh vực này.

Trong thời điểm đang được chú ý, hoa hậu, á hậu thường kiếm tiền bằng việc đi dự sự kiện hay làm hình ảnh đại diện cho các thương hiệu. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được sức "nóng" mãi khi showbiz luôn có những cuộc cạnh tranh, thay thế khắc nghiệt.

Nhiều hoa hậu, á hậu cố theo đuổi nghề nguy hiểm này - Ảnh 3.

Sau nhiều năm nắm giữ danh hiệu á hậu, Thụy Vân vẫn chưa bao giờ giảm sức hút khi hoạt động trong lĩnh vực MC.

Điểm thú vị nhất của nghề dẫn chương trình đó là không bị giới hạn độ tuổi, năm hoạt động. Đây chính là điều giúp cho các hoa hậu, á hậu duy trì tên tuổi được lâu hơn khi mỗi năm làng giải trí lại có nhiều người đẹp mới.

Chạy đua theo "mốt" nhưng không phải ai cũng thành công

Lấn sân sang lĩnh vực MC vừa là cơ hội nhưng cũng là thử thách cho không ít người đẹp. Ví dụ như trường hợp của Á hậu Thụy Vân, ngay từ khi sở hữu danh hiệu sáng giá, cô đã chọn công việc người dẫn chương trình để theo đuổi chứ không đóng phim, đi hát hay làm người mẫu.

Thời gian đầu theo nghề mới, Thụy Vân cũng có những khó khăn, áp lực nhất định, tuy nhiên bằng sự khôn khéo, ham học hỏi, người đẹp sinh năm 1986 đã nhanh chóng ghi điểm bằng cách dẫn lưu loát, hoạt ngôn ngay từ những lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC.

Sau Thụy Vân, showbiz Việt còn có thêm 1 vài người đẹp "ăn khách" trong lĩnh vực MC như: Á hậu Thúy Vân, Hoàng Oanh...

Nhiều hoa hậu, á hậu cố theo đuổi nghề nguy hiểm này - Ảnh 4.

Á hậu Hoàng My không gặp may mắn với công việc dẫn dắt.

Xét thêm trường hợp của Á hậu Hoàng My, cô cũng là người khá tự tin khi thử sức ở lĩnh vực dẫn dắt. 

Song do quá vội vàng "hành nghề" trong thời điểm còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, Hoàng My đã bị "ném đá" không thương tiếc vì dẫn khô khan, thậm chí là quên lời khi làm MC dẫn trực tiếp tại "Siêu mẫu Việt Nam 2013".

Từ việc toả sáng của Thụy Vân và lần mất điểm của Hoàng My, có thể nhìn nhận ra rằng, không phải ai cũng may mắn và đủ khôn ngoan để thành công trong vai trò này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại