Nhiều báo lớn quốc tế dành lời khen ngợi cho lễ khai mạc SEA Games tại Việt Nam

Tất Đạt |

Lễ khai mạc SEA Games 31 đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người hâm mộ thể thao thế giới.

Ảnh: Ye Aung THU AFP

Ảnh: Ye Aung THU AFP

Lễ khai mạc hoành tráng

Việt Nam đã khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bằng "bữa tiệc ánh sáng" xen lẫn các màn biểu diễn âm nhạc hoành tráng, để lại đằng sau thời tiết u ám và dịch Covid khiến sự kiện bị trì hoãn 6 tháng - AFP viết.

Pháo hoa bừng sáng trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi của thủ đô Hà Nội. Trong suốt 2 giờ diễn ra chương trình, những cảnh tượng ngoạn mục đầy màu sắc xen lẫn nghệ thuật truyền thống đã được chiếu trên một màn hình khổng lồ và sân khấu trắng.

Kì SEA Games kéo dài 18 ngày, được tổ chức 2 năm 1 lần, có các môn chính của Olympic bao gồm điền kinh và bơi lội cùng với các môn thể thao trong khu vực như môn võ pencak silat và cờ tướng.

Nhiều báo lớn quốc tế dành lời khen ngợi cho lễ khai mạc SEA Games tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nữ vận động viên Quách Thị Lan thắp sáng ngọn đuốc Đại hội. Ảnh: Nhac NGUYEN/AFP

Hàng trăm vận động viên đại diện cho hơn 4.900 vận động viên đến từ 11 quốc gia thi đấu đã diễu hành, vẫy cờ quốc gia của mình khi họ đi ngang qua những cô gái trong trang phục truyền thống của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: “Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến dự SEA Games 31 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á 31. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp".

Theo AFP, các nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á đang có mặt tại Washington để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt nên không thể có mặt tại lễ khai mạc SEA Games.

Thay vào đó, buổi lễ có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và các quan chức thể thao khu vực.

Đại hội Thể thao ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 11/2021 nhưng đã bị hoãn lại 6 tháng sau khi làn sóng Covid-19 bùng phát.

Nhiều báo lớn quốc tế dành lời khen ngợi cho lễ khai mạc SEA Games tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: AFP/Ye Aung THU

Đã gần 20 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Việt Nam đăng cai SEA Games vào năm 2003, và lần thứ 2 sân vận động này tổ chức lễ khai mạc sự kiện thể thao đa năng.

Khinh khí cầu mang cờ của các quốc gia thi đấu bay lên trên sân vận động và vận động viên điền kinh của Việt Nam Quách Thị Lan đã thắp sáng ngọn đuốc Đại hội.

Khi buổi lễ kết thúc, các ca sĩ Việt Nam đã hát vang bài hát chính thức của Thế vận hội, "Hãy tỏa sáng" (tên tiếng Anh: Let's Shine). Các khán đài ngập tràn ánh đèn flash từ điện thoại di động của khán giả, tạo nên một biển đèn lung linh.

Các môn thi đấu đã bắt đầu và kết thúc ở một số nội dung, bao gồm bóng ném bãi biển, kickboxing và lặn.

Nhiều báo lớn quốc tế dành lời khen ngợi cho lễ khai mạc SEA Games tại Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: AFP/Nhac NGUYEN

Trước thềm buổi lễ khai mạc, Việt Nam đã có khởi đầu bứt phá với 10 HCV, xếp sau là Malaysia với 9 HCV cùng với 3 HCV của Indonesia.

Kì SEA Games thú vị

Tờ Channel News Asia (Singapore) cũng đưa tin đậm nét về sự kiện SEA Games tổ chức tại Việt Nam. CNA cho rằng buổi chiều mưa bất ngờ không thể làm nhụt tinh thần của người hâm mộ và các vận động viên khi SEA Games 31 chính thức khai mạc tại Hà Nội.

2 tiếng trước khi diễn ra buổi lễ, không khí đã bắt đầu náo nhiệt bên ngoài sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Không nản lòng vì thời tiết, người hâm mộ chụp ảnh selfie và tạo dáng chụp ảnh giữa khung cảnh hoành tráng của những khinh khí cầu khổng lồ với cờ của 11 quốc gia tham dự.

Trên khắp thành phố, các biểu ngữ và cờ được treo khắp nơi, với những hình ảnh khổng lồ của linh vật Sao la có thể dễ dàng nhận ra xung quanh các góc khác nhau của khu phố cổ Hà Nội.

Sân vận động chỉ kín một nửa và điều này là có chủ ý. CNA dẫn các nguồn tin truyền thông trong nước cho biết vé được phân bổ cho các quan chức chính phủ và quốc tế, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, cũng như người hâm mộ.

Một phần của sân vận động được để trống để tổ chức các tiết mục biểu diễn trong buổi lễ.

Trong lễ khai mạc, có tổng cộng 31 người trong đội diễu hành của mỗi quốc gia tham gia Thế vận hội. Ngoài ra, tối đa 100 người từ các hội đồng Olympic quốc gia của mỗi quốc gia được phép lên khán đài.

"Hai năm vừa qua thật khó khăn. Thật khó tin là sau 3 năm, chúng ta lại có mặt tại SEA Games. Cùng đồng đội và đồng hương bước vào sân vận động Mỹ Đình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mang theo lá cờ của dân tộc mình," một đại diện của Singapore phát biểu.

Hơn 400 vận động viên sẽ đại diện cho Đội tuyển Singapore tại Thế vận hội, tranh tài ở 33 môn thể thao.

"Chúng tôi hy vọng rằng lễ khai mạc hoành tráng sẽ tạo tiền đề cho một kì SEA Games thú vị ở Hà Nội trong những tuần tới."

SEA Games lấy tâm điểm là Hà Nội và các hoạt động cũng diễn ra ở 11 tỉnh lân cận phía Bắc Việt Nam.

Và khi pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Hà Nội trong tiếng reo hò vang dội, đó có lẽ là một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những ngày u ám nhất, vẫn luôn có ánh sáng ở phía trước - CNA nhận xét.

Nhiều báo lớn quốc tế dành lời khen ngợi cho lễ khai mạc SEA Games tại Việt Nam - Ảnh 5.

Ảnh: TANG CHHIN Sothy/AFP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại