*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,2 độ C, thấp nhất trong các trạm quan trắc ở miền Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.
Gió mùa tràn về kèm theo mưa nhẹ làm nhiệt độ Thủ đô giảm xuống còn 20-23 độ C. Nhiều người dân phải mặc thêm áo khoác, áo mưa, khăn quàng cổ để giữ ấm.
Do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 19/10, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.
Ngày 23/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở các tỉnh, thành dự báo dao động trong khoảng 33-36 độ C.
Hôm nay (22/7), miền Bắc hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Tuy nhiên, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, dự báo kéo dài nhiều ngày.
Trong những ngày nắng nóng, nội thành Hà Nội luôn có mức nhiệt cao hơn khu vực ngoại thành xung quanh. Đâu là nguyên nhân và làm thế nào để giảm thiểu tình trạng này?
Trong khi phần đa mọi người đã chăn ấm, đệm êm thì vẫn có không ít người mưu sinh trong tiết trời lạnh dưới 10 độ C của đêm đông Hà Nội.
Nhiều người nhà của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phải ngủ dưới nền nhà quanh các lối đi của bệnh viện. Trời về đêm rét đậm, nhiệt độ giảm xuống còn 9 độ khiến nhiều người phải vật vã, co ro để tránh rét.
Hôm nay là ngày nhiệt độ xuống sâu nhất trong đợt rét đậm lần này, ngay thủ đô Hà Nội có thể xuống còn 9 độ.
Do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung.
Theo dự báo, thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra trên cả nước và sẽ gay gắt hơn trong ngày mai. Người dân đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ.
Mở ứng dụng thời tiết lên, bạn sẽ biết thực tế Hà Nội đang nóng đến mức nào...
Tâm điểm