Nhật đi nước cờ quân sự khiến Trung Quốc “đứng ngồi không yên”

Kiệt Linh |

Chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vừa thông qua ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục với việc hướng đến mục tiêu phát triển chiến đấu cơ tàng hình tối tân cũng như tên lửa chống hạm tầm xa hơn nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày một gia tăng của đối thủ Trung Quốc. Đây là thông tin chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh lo ngại.

Thủ tướng Suga thị sát Lực lượng Không quân Nhật Bản

Thủ tướng Suga thị sát Lực lượng Không quân Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ nhận được một khoản ngân sách kỷ lục lên tới 5,34 nghìn tỉ yên (tương đương 51,7 tỉ USD) cho năm tài chính bắt đầu vào tháng Tư tới. Con số này tăng 1,1% so với ngân sách quốc phòng của năm ngoài và là năm thứ 9 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu cho quốc phòng. Nhật Bản sẽ tập trung phát triển chiến đấu cơ tàng hình tối tân và tên lửa chống hạm có tầm bắn xa hơn nhằm đối phó với một nước láng giềng Trung Quốc ngày càng mạnh.

Với việc ông Suga có được sự ủng hộ của đa số trong Quốc hội, ngân sách quốc phòng nói trên gần như chắc chắn sẽ được thông qua.

Thủ tướng Suga đang tiếp tục theo đuổi chính sách gây tranh cãi về việc tăng cường sức mạnh quân sự cho Nhật Bản – một chính sách đã được thúc đẩy từ thời của ông Shinzo Abe. Theo chính sách này, Nhật Bản tăng cường cung cấp các máy bay mới, tên lửa, tàu sân bay với sức mạnh lớn hơn cho quân đội nhằm giúp họ có đủ năng lực để chống lại các đối thủ, trong đó có nước láng giềng Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự 6,6% trong năm nay - mức tăng thấp nhất trong ba thập kỷ trở lại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại