Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch bệnh COVID-19

Tất Đạt |

Theo Kyodo News, Nhật Bản sẽ tạm thời vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp cho người Trung Quốc và 17.000 người Hàn Quốc để ngăn chặn nguy cơ lây lan virus corona mới.

Đây là động thái mới nhất được công bố sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chịu chỉ trích nặng nề từ người dân do phản ứng chậm trễ với diễn biến dịch. Chính phủ được yêu cầu tăng cường kiểm soát biên giới và hạn chế di chuyển đối với người tới từ quốc gia khác.

Được biết, visa Nhật Bản, bao gồm cấp cho người tới từ Hong Kong và Macao, sẽ không có hiệu lực từ ngày 9/3 tới ngày 31/3. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết chính phủ sẽ đưa ra quyết định mới khi hết lệnh vô hiệu hóa, tùy tình hình dịch bệnh diễn biến tốt lên hay xấu đi.

Những khách Hàn Quốc và Trung Quốc đang ở Nhật Bản sẽ không bị buộc phải rời khỏi đất nước, nhưng nếu rời đi sẽ không được phép nhập cảnh trở lại bằng visa đang có.

Ngày 6/3, Hàn Quốc nói việc Nhật Bản hạn chế di chuyển đối với công dân nước này là "bất công" và "không khoa học". Nền kinh tế Nhật Bản được cho là sẽ chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh.

Từ giờ tới cuối tháng 3, Nhật Bản sẽ yêu cầu các hành khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục tự cách ly tại các cơ sở cách ly của nước này trong vòng 2 tuần.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato nói người nước ngoài tới từ 2 quốc gia nói trên sẽ được yêu cầu ở lại khách sạn, trong khi người Nhật Bản sẽ ở nhà để theo dõi.

Người trong quá trình cách ly sẽ tự chi trả chi phí sinh hoạt và di chuyển - ông Kato cho biết.

Nhật Bản cũng tạm hoãn chương trình miễn visa cho chuyến đi ngắn ngày đối với hành khách từ Hàn Quốc, Hong Kong và Macao.

Động thái này đã bị Hàn Quốc phản ứng gay gắt và ngay lập tức "trả đũa", bao gồm vô hiệu hóa visa Hàn Quốc đã có và dừng chương trình miễn visa đối với công dân Nhật Bản từ ngày 9/3 tới.

Trong khi đó, Trung Quốc lại coi hành động của Nhật Bản là hợp lí trong quá trình đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Theo cơ quan xuất nhập cảnh Nhật Bản, du khách nước ngoài đã giảm mạnh trong tháng 2 xuống dưới mức 1 triệu lượt khách, ít hơn 1 nửa so với mốc kỉ lục 2,37 triệu lượt ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng số du khách tới thăm Nhật Bản trong năm 2019, du khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới hơn 40%.

Du khách từ Trung Quốc giảm rõ rệt nhất, từ 658.000 lượt trong năm 2019 xuống còn dưới 60.000 lượt trong năm nay.

Số ca dương tính với bệnh tại Nhật Bản đã vượt 1.000 trường hợp, khoảng 700 ca tới từ tàu du lịch Diamond Princess. Trung Quốc có hơn 80.000 ca và Hàn Quốc hơn 6.500 ca.

Nhật Bản vô hiệu hóa 2,8 triệu visa đã cấp để phòng dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại