Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc

PV |

Sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại khu phố giải trí ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Nhật Bản và Thái Lan đã cảnh báo an toàn đến người dân, đồng thời tăng cường an ninh trật tự khi dự kiến sẽ có nhiều người tụ tập tham gia lễ hội Halloween.

Shibuya là nơi có nhiều người tập trung nhất Nhật Bản trong những sự kiện lớn.

Shibuya là nơi có nhiều người tập trung nhất Nhật Bản trong những sự kiện lớn.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno Hirokazu trong buổi họp báo sáng nay (31/10) cho biết, chính phủ đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát toàn quốc thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh sự cố liên quan đến lễ hội Halloween, đặc biệt sau sự cố xảy ra tại Hàn Quốc vào hôm 29/10 vừa qua.

Dự kiến từ đêm 31/10 cho đến rạng sáng 1/11, nhiều tụ điểm giải trí trên toàn Nhật Bản, đáng chú ý là khu vực nút giao thông Shibuya có ở Tokyo cần được tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn. Chánh văn phòng Nội các cũng xác nhận đến thời điểm này có 2 nạn nhân là người Nhật Bản trong vụ giẫm đạp tại Seoul và chưa có thông tin nào về thiệt hại tiếp theo.

Trước đây, tại Nhật Bản đã xảy ra một vụ tai nạn tại cầu đi bộ Akashi có ở tỉnh Hyogo vào năm 2001 làm 11 người chết và 247 người bị thương trong khi tham gia lễ hội bắn pháo hoa trên cầu. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Hàn Quốc cùng gia đình các nạn nhân.

Trên trang Twitter của mình, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết ông "rất sốc và đau buồn" trước vụ tai nạn thương tâm nhiều người thiệt mạng. Thủ tướng Kishida Fumio đã thay mặt chính phủ và người dân Nhật Bản gửi lời chia buồn chân thành tới các nạn nhân và gia quyến, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chia sẻ với Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn này.

Sau thảm kịch ở Hàn Quốc, chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan đã yêu cầu tất cả các trung tâm giải trí tăng cường biện pháp an ninh khi tổ chức tiệc Halloween cũng như các sự kiện đông người trong thời gian tới.

Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa tiệc Halloween ở Phố Khao San. Nguồn: The Nation

Theo ông Sanga, Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh giải trí đường Khao San, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 du khách tham dự tiệc Halloween vào tối nay (31/10) tại phố Khao San. Ông Sanga cho biết tất cả các cơ sở kinh doanh đã được yêu cầu tăng cường phối hợp với Chính quyền, cảnh sát và các tình nguyện viên để bảo đảm an ninh, an toàn cho buổi tiệc cũng như các sự kiện với hàng chục nghìn người tham gia trong thời gian tới.

Theo yêu cầu của chính quyền thủ đô, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã dán các bảng thông báo bằng 3 thứ tiếng Thái, Anh, Trung để cảnh báo, nâng cao nhận thức của du khách về tình hình an ninh, an toàn. Nhiều xe cứu thương cũng đã được bố trí sẵn sàng để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.

Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh giải trí đường Sanga tin tưởng các cơ sở kinh doanh tại phố sầm uất về đêm này đều có kinh nghiệm ứng phó với những đám đông lớn hơn nhiều trước đây như các dịp lễ hội Songkran thường ghi nhận hơn 50.000 du khách tham gia.

Tại các trung tâm giải trí khác ở Ekkamai, Thonglor…, chính quyền thủ đô đã yêu cầu chủ kinh doanh dịch vụ tiến hành đánh giá lại các quy định về an toàn, nâng cao nhận thức cũng như tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, an toàn, đặc biệt là cháy nổ. Các cơ sở kinh doanh bắt buộc phải lắp đặt hệ thống chuông báo động, bình chữa cháy và các lối thoát hiểm, đồng thời có các bảng chỉ dẫn cho du khách.

Chính quyền thủ đô Bangkok cho biết đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong mùa cao điểm du lịch khi Thái Lan dự báo sẽ đón ít nhất 2 triệu khách du lịch nước ngoài hàng tháng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại