Nhật Bản phê phán Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông

Bùi Hùng |

Nhật Bản cho rằng việc Trung Quốc ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài là mối đe dọa với khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.

Nhật Bản phê phán Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khu vực Biển Đông và Hoa Đông. Ảnh: Reuters

Nhật Bản phê phán Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khu vực Biển Đông và Hoa Đông. Ảnh: Reuters

Nhật Bản đã xác thực việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh của Cục Hải cảnh nước này với việc ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài. Nhật Bản cho rằng điều này khiến cho sự đe dọa đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản khẳng định chủ quyền ngày càng gia tăng.

Phía Nhật Bản cho rằng Cục Hải cảnh Trung Quốc là cơ quan chấp pháp trên biển có quy mô lớn nhất thế giới. Những năm gần đây, Cục này được mở rộng quy mô một cách nhanh chóng. Theo Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ phát hành năm 2020, từ năm 2010 trở lại đây, Cục này đã được trang bị khoảng từ 60-130 tàu cỡ lớn có trọng tải từ 1.000 tấn trở lên và đang trở thành lực lượng cảnh sát biển lớn nhất của thế giới. Bên cạnh đó, có nhiều tàu được chế tạo mới với trọng tải hơn 10.000 tấn có khả năng chứa máy bay trực thăng và vũ khí bao gồm pháo cỡ 30-76mm. Những chiếc tàu này có khả năng vận hành trong thời tiết xấu, trực tiếp đe dọa tới những hoạt động của tàu thuyền Nhật Bản xung quanh khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Phía Nhật Bản cũng khẳng định rằng tàu Hải cảnh Trung Quốc đã có những hành vi trái pháp luật tại khu vực Biển Đông bằng việc làm đắm thuyền, phun vòi rồng vào tàu cá của các nước khác.

Một quan chức ngoại giao Nhật Bản phụ trách vấn đề châu Á cho rằng, không chỉ ở biển Hoa Đông mà cả ở khu vực Biển Đông, Trung Quốc đang hợp pháp hóa hành vi khiêu khích của mình bằng cách đưa ra Luật hải cảnh mới. Đây là điều vô cùng đáng lo ngại.

Cục Hải cảnh Trung Quốc từ năm 2018 đã được sáp nhập vào Lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân có nhiệm vụ duy trì trị an trong nước, dưới sự chỉ huy của Ủy ban Quân sự Trung ương - cơ quan chỉ đạo tối cao của quân đội Trung Quốc.

Cục trưởng châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Funakoshi Takehiro gần đây trong cuộc hội đàm trực tuyến với ông Hồng Lượng - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề biên giới và biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự lo ngại của Nhật Bản trước sự xâm nhập của các tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Mới đây nhất vào ngày hôm qua (27/1), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu khẳng định, Nhật Bản sẽ tăng cường toàn diện thể chế bảo vệ lãnh hải khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Trước đó, hôm 22/1, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc đã kết thúc hội nghị lần thứ 25. Tại Hội nghị này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký lệnh ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh (cảnh sát biển) nước này dùng vũ khí đối với tàu nước ngoài. Dư luận cho rằng, động thái của Bắc Kinh có thể làm tăng nguy cơ căng thẳng mới tại Biển Đông và biển Hoa Đông./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại