"Nhật Bản đang theo dõi từng bước phát triển của bóng đá Việt Nam"

Hải Bình |

Đó là chia sẻ của ông Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, ở buổi lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 năm 2020.

U13 Kawasaki Frontale đã hoà U13 PVF với tỷ số 2-2.

U13 Kawasaki Frontale đã hoà U13 PVF với tỷ số 2-2.

Sáng nay 18/12 đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 3 năm 2020 tại Thành phố mới Bình Dương, với sự tham dự của 8 đội bóng đều của Việt Nam gồm Bình Dương, Bình Định, TP.HCM và Đồng Tháp nằm ở bảng A. Trong khi bảng B là sự góp mặt của Kawasaki Frontale, Bình Phước, Học viện Juventus và PVF.

Ông Watanabe Nobuhiro – Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cho biết: "Sau những thành quả mà bóng đá Việt Nam đoạt được tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018, vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019, hiện tại Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á được giới bóng đá Nhật Bản theo dõi nhiều nhất. Đặc biệt, tôi cũng mong chờ cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản sẽ hoạt động tại V.League trong thời gian tới".

Được biết, giải năm nay sẽ tổ chức khá hoành tráng mừng tuổi lên 3 và đã trở thành sân chơi bóng đá truyền thống lứa U13 của Việt Nam cùng Nhật Bản. Thế nhưng do dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu, việc đi lại giữa các nước đang gặp nhiều khó khăn, nên các đội bóng trẻ Nhật Bản đã không thể cử quân sang tham dự.

Bởi vậy, chỉ có 8 đội bóng của Việt Nam, bao gồm: Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Đồng Tháp, PVF, TP.HCM, Học viện Juventus và một đội tuyển chọn từ cầu thủ tốt nhất của các trung tâm bóng đá Việt Nam mang tên Kawasaki Frontale Dream Team.

Nhật Bản đang theo dõi từng bước phát triển của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc giải.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào đá bán kết và chung kết. Các đội còn lại sẽ đá với nhau để xếp hạng. Riêng buổi chiều bế mạc sẽ là trận đấu tuyển chọn giữa các ngôi sao ở 2 bảng đấu tranh tài cùng nhau.

Việc các đội bóng đá trẻ của Nhật Bản không thể góp mặt tham dự vì dịch bệnh là một sự tiếc nuối rất lớn. Tuy nhiên, phải ghi nhận việc những nhà tổ chức đã rất nỗ lực để giải đấu được diễn ra xuyên suốt không bị gián đoạn, đó là tiền đề cho những mùa giải sau có thể tiếp nối và phát huy tốt hơn.

Ở hai trận đấu mở màn của giải, đội chủ nhà B.Bình Dương đã hoà đối thủ Bình Định với tỷ số 0-0. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của Kawasaki Frontale đã hoà PVF với tỷ số 2-2. Bất ngờ lớn nhất chính là việc Đồng Tháp đánh bại TP.HCM 2-0. Trong khi, Học viện Juventus đã tạo cơn mưa bàn thắng vào lưới Bình Phước tới 5 bàn không gỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại