Nhân viên xếp hàng 12h đồng hồ, lên tới tận tầng 48 để nhận lì xì

Pha Lê |

Số tiền lì xì nhận được của các nhân viên là không giống nhau, phụ thuộc vào độ may mắn của từng người.

Theo như thông lệ, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông chủ Tencent Ma Huateng (còn gọi là Pony Ma) của hãng công nghệ Tencent Holdings sẽ trao tận tay lì xì mừng tuổi cho nhân viên để chúc may mắn.

Năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Vào sáng ngày thứ 12/2 (tức mùng 8 Tết Âm lịch), hàng nghìn nhân viên của công ty này đã xếp hàng để nhận tiền lì xì may mắn.

Ngoài việc được nhận tiền lì xì, nhân viên Tencent có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Pony Ma - người giàu thứ 2 tại Trung Quốc với khối tài sản lên đến 39 tỷ USD.

Để trở thành người đầu tiên nhận được lời "chúc mừng năm mới" từ chủ tịch Pony Ma, những người xếp hàng đầu tiên đã có mặt tại trụ sở Tencent từ lúc 8h tối ngày 11/2 (mùng 7 Tết), tức là xếp hàng 12h đồng hồ.

Nhân viên xếp hàng 12h đồng hồ, lên tới tận tầng 48 để nhận lì xì - Ảnh 1.

Chủ tịch Tencent Pony Ma trao lì xì cho nhân viên. Ảnh: SCMP

Một bức ảnh chụp lại có thể thấy những nhân viên của Tencent tại quận Nanshan, Thâm Quyến đã xếp hàng lên tới tận tầng 48 của tòa nhà trụ sở mới của Tencent.

Ngoài ông Ma, tổng giám đốc Tencent Martin Lau Chi-ping, giám đốc thông tin Daniel Xu và giám đốc chiến lược James Mitchell cũng xuất hiện để trao lì xì cho nhân viên.

"Theo tôi được biết, Pony luôn lì xì 100 nhân dân tệ, còn những người khác lì xì 100 hoặc 50 nhân dân tệ. Tôi đã đợi 3 tiếng đồng hồ và được lì xì 200 nhân dân tệ từ 4 giám đốc tập đoàn. Nhưng không phải ai cũng có số tiền lì xì như nhau. Nó còn phụ thuộc vào độ may mắn của từng người", một nhân viên tại đây chia sẻ.

Về phần mình, Tencent không tiết lộ có bao nhiêu nhân viên xếp hàng được lì xì cũng như tổng số tiền đã được phát ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại