Nhân viên vườn thú bị gấu cắn xé đến chết trước mặt du khách ở Trung Quốc

Đăng Nguyễn |

Một nhân viên làm việc tại vườn thú nuôi động vật hoang dã ở Thượng Hải, Trung Quốc gần đây bị gấu tấn công, giết chết trước mặt các du khách.

Theo Independent, vụ tấn công xảy ra hồi tuần trước, tại “khu vực thú dữ”. Đây là khu vực mở, nơi động vật được thả rông, giống như ở các công viên hoang dã tại châu Phi.

Các du khách tham quan khu vực này phải di chuyển bằng xe chuyên dụng. Ở thời điểm vụ tấn công xảy ra, có một nhóm du khách tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội Weibo, du khách hét lên vì sợ hãi, khi thấy cảnh đàn gấu tập trung quanh nhân viên vườn thú bị một con gấu ăn thịt.

Một người hét lớn: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Video không cho thấy cảnh nhân viên vườn thú tử vong như thế nào.

Một nhân viên vườn thú khác viết trên mạng xã hội Weibo, rằng anh ta nhìn thấy những con gấu cắn xé và ăn thịt nạn nhân. Vườn thú ở Thượng Hải xác nhận một nhân viên tử vong nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Theo tuyên bố đăng tải trên website, vườn thú Thượng Hải nói toàn bộ tập thể cán bộ nhân viên “đau xót vì thảm kịch xảy ra” và “xin lỗi du khách nếu sự cố trên làm ảnh hưởng đến họ”.

Vườn thú Thượng Hải cũng hứa sẽ cải thiện mức độ an toàn và “làm những điều tốt nhất sau sự cố trên”.

“Khu vực thú dữ” cũng tạm thời bị đóng cửa, không đón khách tham quan cho đến khi có thông báo mới, vườn thú cho biết.

Vơi diện tích 151 hécta, vườn thú Thượng Hải là nơi sinh sống của hơn 10.000 cá thể, trong đó có hơn 200 loài.

Trên mạng xã hội Weibo, cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi về quy trình đảm bảo an toàn ở vườn thú, cũng như những nguyên tắc cơ bản của việc nuôi dưỡng động vật hoang dã, phục vụ khách tham quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại