Nhân viên massage giả làm thầy bói lừa người phụ nữ giàu có lấy hơn 1 tỷ đồng

Ngọc Tú |

Giả làm thầy bói có khả năng xem tướng số và làm lễ giải hạn, Hà đã nhiều lần yêu cầu chị M. chuyển tiền, đồ vật, lễ lạt với trị giá hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà (SN 1991, thường trú xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Hà đang nuôi con nhỏ nên được công an cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an thông tin, trước đây Hà từng làm nhân viên massage tại một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh. Quá trình làm việc, Hà quen biết với chị M. (trú TP. Vinh). Sau 1 thời gian nói chuyện, Hà biết chị M. giàu có mà lại mê tín nên lập kế hoạch để lừa đảo.

Hà giới thiệu mình tên là Hà Anh (trú ở thị trấn Con Cuông, Nghệ An). Hà sau đó lập 1 tài khoản zalo và xưng là mẹ chồng của Hà để nhắn ti với chị M.

Quá trình trò chuyện, trong vai "mẹ chồng", Hà giới thiệu mình có khả năng xem tướng số, phần âm và làm giải hạn. Do công việc làm ăn không thuận nên chị M. đề nghị được Hà giải hạn.

Nhân viên massage giả làm thầy bói lừa người phụ nữ giàu có lấy hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thị Hà. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hà dưới danh nghĩa là "mẹ chồng" đã đồng ý và yêu cầu chị M. chuyển số tiền 113 triệu đồng tiền mặt lên Con Cuông để làm lễ. Do không đủ tiền nên chị M. gửi trước 50 triệu và hẹn sẽ thanh toán đầy đủ sau.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2019, Hà yêu cầu, bắt buộc chị M. gửi nhiều đồ lễ là các loại thực phẩm nhập khẩu đắt tiền, ti vi, tủ lạnh, điện thoại xịn qua bưu điện hoặc xe khách lên Con Cuông cho Hà. Để tạo lòng tin cho chị M., nhiều lần Hà gửi lại một ít đồ lễ để cho chị M. "thụ lộc".

"Quá trình làm lễ, Hà nói mình đang mang thai và dọa khi làm lễ mà gặp người mang thai thì người làm lễ không được may mắn để tránh gặp mặt chị M. Hà còn dọa chị M. gặp vận rất đen, nếu không làm lễ ngay thì cả gia đình gặp họa", một điều tra viên nói.

Sau nhiều lần chuyển tiền cho Hà, chị M. dần nghi ngờ và trình báo sự việc cho công an.

Trong một lần Hà đang nhận đồ lễ của chị M. công an đã ập đến bắt quả tang Hà.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 điện thoại iPhone X, 19 nhẫn, dây chuyền, bông tai các loại, 109 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng đồ lễ gồm lọ hoa, ly nước, chuông mõ....

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2019, Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 1 tỷ đồng từ chị M.

Hà khai, ngoài nạn nhân M, Hà còn lừa một số người khác với thủ đoạn tương tự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông tin, ai là nạn nhân của Phạm Thị Hà thì đến trình báo để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại