Nhân viên gác chắn bị tàu tông tử vong

Ngọc Tú |

Trên đường băng qua đường sắt để đi về nhà, ông Hữu bị tàu tông trúng và tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào gần trưa 4/11, trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên ông Nguyễn Văn Hữu (SN 1968, trú xã Nghi Yên) băng qua đường ngang dân sinh để về nhà thì bị đoàn tàu SE8 lao tới tông trúng.

Cú tông mạnh hất văng ông Hữu ra, bất tỉnh. Lực lượng chức năng trên tàu sau đó đã xuống làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho địa phương thì bất ngờ ông Hữu bắt đầu thở lại và có dấu hiệu hồi phục. Mọi người sau đó cấp tốc đưa nạn nhân Hữu đi cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sỹ cấp cứu không được bao lâu thì ông Hữu tử vong. Hiện thi thể ông Hữu được đưa về nhà để mai táng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, nhân viên Hữu làm việc tại gác chắn cung Cầu Cấm được mấy năm nay. Mây hôm nay nhân viên Hữu xin nghỉ làm để xử lý việc riêng gia đình. Quá trình đi xử lý việc riêng thì gặp nạn thương tâm. Hiện cơ quan đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại