Nhân viên CIA từ chức để phản đối ông Trump

Phạm Nghĩa |

Một chuyên viên phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã từ chức với lý do lo ngại cách hành xử của Tổng thống Donald Trump đối với cộng đồng tình báo Mỹ.

Báo The Washington Post hôm 20-2 cho biết ông Edward Price, làm việc cho CIA từ năm 2006, đã từ chức trong tháng này.

Chia sẻ về lý do từ chức, Price cho biết ông lo ngại về cách Tổng thống Trump chỉ trích cộng đồng tình báo Mỹ sau khi họ phát hiện nỗ lực can thiệp cuộc bầu cử Mỹ 2016 của Nga. Ông Trump nhiều lần cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ tiến hành điều tra trường hợp nói trên vì mục đích chính trị.

Đơn cử dịp Tổng thống Trump đến thăm trụ sở CIA 1 ngày sau khi ông nhậm chức, ông Price nhận xét: “Đứng trước đài tưởng niệm các nhân viên CIA hy sinh vì nhiệm vụ, ông ấy dường như chỉ chú ý đến việc chụp ảnh và khoe khoang với đám đông về buổi lễ nhậm chức ngày hôm trước”.

Price cũng khẳng định ông từ chức không phải vì mục đích chính trị sau khi đã phục vụ dưới thời Tổng thống George W. Bush dựa trên “niềm tin”.

Đồng thời, ông cho biết thêm việc Tổng thống Trump đưa chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon vào bộ máy Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) cũng là một nguyên nhân khiến ông đưa ra quyết định này. Ông Bannon bị các nhà phê bình đánh giá là nhân vật ủng hộ chủ nghĩa dân tộc da trắng.

Sau cùng, ông kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump cần xây dựng lại lòng tin với cộng đồng tình báo Mỹ bằng cách thừa nhận những đóng góp của họ.

Cùng ngày 20-2, hàng ngàn người biểu tình đổ xuống đường trên khắp nước Mỹ để phản đối ông Trump. Theo AP, những người biểu tình gọi đây là “Ngày không của tổng thống chúng ta”, ý nói họ không chấp nhận ông Trump như một vị tổng tư lệnh quốc gia.

Ở quận Manhattan, TP New York, hàng ngàn người biểu tình xếp hàng và vẫy cờ bên ngoài công viên trung tâm. Nhiều người trong đám đông hô vang: “Không lệnh cấm. Không xây tường. Chế độ Trump sẽ sụp đổ”. Họ cầm theo khẩu hiệu ghi dòng chữ: “Hãy duy trì Hiến pháp ngay bây giờ” và “Hãy buộc tội kẻ dối trá”.

Một cuộc biểu tình ở trung tâm TP Los Angeles cũng thu hút hàng ngàn người tham dự. Cuộc biểu tình này lên án chính sách cấm tạm thời người nhập cư từ một số nước Hồi giáo vào Mỹ của Tổng thống Trump cũng như phản ứng của đảng Cộng hòa đối với tình trạng biến đổi khí hậu và môi trường.

Tại TP Chicago, hàng trăm người băng qua sông từ Tháp Trump, hét vang: “Donald Trump phải từ chức”. Biểu tình còn nổ ra ở thủ đô Washington, xung quanh đài phun nước ở quận Dupont Circle.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại