Nhân tố bí ẩn của đội bóng bất bại V.League dè dặt khi được tiến cử với thầy Park

Thủ Khúc |

Tiền vệ Cao Văn Triền đóng vai trò quan trọng trong đội hình Sài Gòn FC, đội bóng đang có chuỗi 9 trận bất bại tại V.League 2020.

Trận Sài Gòn 3-0 Thanh Hóa, vòng 9 V.League 2020, có sự dự khán của HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn đang miệt mài tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam.

Trong ngày có sự xuất hiện của thầy Park, tiền vệ Cao Văn Triền tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc, giúp Sài Gòn FC nối dài chuỗi trận bất bại tại V.League. Văn Triền cũng đang là cái tên được nhiều CĐV nhắc đến như một ứng viên sáng giá cho một suất trong đội hình dưới trướng HLV Park Hang-seo.

Sau trận đấu, từ HLV trưởng Sài Gòn FC - ông Vũ Tiến Thành cho đến HLV trưởng Thanh Hóa - ông Nguyễn Thành Công, cũng đều nhắc tên Cao Văn Triền xứng đáng được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Cao Văn Triền đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình Sài Gòn FC, đội đang bất bại sau 9 vòng đấu V.League 2020. Ảnh: Thủ Khúc

Nhân tố bí ẩn của đội bóng bất bại V.League dè dặt khi được tiến cử với thầy Park - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo dự khán trận Sài Gòn 3-0 Thanh Hóa, vòng 9 V.League 2020.

Về phần mình, tiền vệ Cao Văn Triền khá dè dặt khi nhắc đến một suất ở đội tuyển Việt Nam. Anh chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: "Lên tuyển là niềm mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào. Nếu mình cứ tận hiến, thi đấu hết mình và rồi được gọi lên tuyển thì đó là vinh dự cho cả cuộc đời đá bóng của mình".

Tiền vệ sinh năm 1993, quê Bình Định cũng không nhắc tên thầy Park khi được hỏi về cảm xúc trong trận đấu có sự dự khán của vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, và anh đã thi đấu tốt, được đeo băng đội trưởng.

Cao Văn Triền chia sẻ: "Phong độ của tôi đang rất tốt. Bản thân tôi luôn cố gắng giúp đội giành được kết quả thuận lợi nhất để có thể lọt top 8 đội mạnh nhất. Vai trò của tôi là kết nối giữa hàng thủ với tuyến trên. Nhiệm vụ chủ yếu là đánh chặn, hỗ trợ hàng thủ chặn đứng các pha tấn công nhanh của đối phương. Và khi có bóng thì luân chuyển cho tiền vệ tấn công cầm nhịp lối chơi.

Tôi tự hào khi được đeo băng đội trưởng của một đội bóng lớn tại V.League. Đó là sự nỗ lực đường dài, tận hiến của mình đã được ghi nhận. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ tôi trong suốt chặng đường đã qua".

Cao Văn Triền (1m70, 1993), trưởng thành từ bóng đá trẻ Bình Định.

Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm.

2015-2016: Trong màu áo đội Khánh Hòa đã ra sân 44 lần tại V.League.

2017-nay: Gia nhập Sài Gòn FC đã ra sân tổng cộng 73 lần tại V.League (tính đến vòng 9 V.League 2020).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại