"Nhân tố bất ngờ" của thầy Park tự tin cho SEA Games, quyết cạnh tranh vị trí với Văn Hậu

Linh Đan (thực hiện) |

Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh tỏ rõ sự tự tin trong việc cạnh tranh một vị trí trong đội hình U22 Việt Nam để tham dự SEA Games 30.

Trước buổi tập chiều 31/10, Thanh Thịnh đã có cuộc trao đổi ngắn với truyền thông. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị trong đợt tập trung quyết định lần này, hậu vệ sinh năm 1998 cho biết sự cạnh tranh ở U22 Việt Nam lúc này đang diễn ra khá quyết liệt:

"Lần tập trung này sự cạnh tranh gắt gao hơn, em cảm thấy là như vậy. Từng buổi tập, từng vị trí mọi người đều tập trung hơn, quyết liệt hơn.

Bản thân em sẽ cố gắng tập trung, tập luyện tối đa để HLV nhìn nhận được khả năng của mình. Em cảm nhận thấy các bài tập tập trung nhiều về thể lực và đặc biệt là chiến thuật và bản thân mình đang có sự tự tin ở đợt tập trung này".

Nhân tố bất ngờ của thầy Park tự tin cho SEA Games, quyết cạnh tranh vị trí với Văn Hậu - Ảnh 1.

U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.

Đặc biệt, trả lời câu hỏi về việc cạnh tranh với Đoàn Văn Hậu ở vị trị hậu vệ cánh trái, Đỗ Thanh Thịnh tỏ rõ sự tự tin và cho biết mỗi cá nhân sẽ đều có lợi thế riêng của mình.

"Về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, em nghĩ HLV sẽ biết cách khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh cho các cầu thủ.

Còn về chuyện cạnh tranh với Văn Hậu, em sẽ cố gắng nỗ lực tối đa những gì có thể, hy vọng sẽ thể hiện được những gì mình đã chuẩn bị để có được niềm tin của Ban huấn luyện.

Em tập ở cùng U22 Việt Nam trong thời gian dài vừa qua và em đã quen được với yêu cầu của Ban huấn luyện. Tuy nhiên nhưng trên thực tế Văn Hậu cũng là người đã quá quen với thầy Park rồi nên em nghĩ việc thi đấu ở châu Âu và về tập trung muộn cũng không phải vấn đề quá lo lắng cho cậu ấy. Mỗi người sẽ có những lợi thế riêng và cùng nhau cố gắng".

Nhân tố bất ngờ của thầy Park tự tin cho SEA Games, quyết cạnh tranh vị trí với Văn Hậu - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu sẽ chỉ về Việt Nam hội quân ở thời điểm chuẩn bị bắt đầu SEA Games 30.

Cuối cùng, Thanh Thịnh cho biết toàn đội U22 Việt Nam đang có sự đoàn kết cao độ để hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games sắp tới.

"Vào lúc này, em thích nhất ở đội U22 Việt Nam là sự đoàn kết. Được dự SEA Games là mơ ước và em sẽ cố gắng làm được điều đó. Nếu được, em sẽ cố gắng để có được tấm HCV. U22 Việt Nam đang rất quyết tâm và nỗ lực để đạt được thành tích đang mong đợi.

Ngoài ra, bây giờ em đang tập trung ở U22, chiến thuật ở đây và ĐTQG cũng giống nhau nên nếu có cơ hội em nghĩ mình cũng sẽ thích nghi được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại