Bị gây áp lực, hậu vệ UAE "phản pháo" truyền thông, khẳng định sẽ có 3 điểm trước Việt Nam

Linh Đan |

Thất bại trước Thái Lan tại lượt trận thứ 3 đang khiến ĐT UAE và HLV Van Marwijk gặp phải nhiều áp lực trước chuyến làm khách của Việt Nam vào ngày 14/11.

Mới đây trên tờ Al Roeya của UAE, hậu vệ Hamdan Al-Kamali đã lên tiếng về việc dư luận không nên gây áp lực cho các cầu thủ cũng như HLV Van Marwijk trước cuộc đối đầu với Việt Nam. Theo Hamdan Al-Kamali, việc có được 6 điểm sau 3 trận đấu không phải quá tệ và UAE vẫn còn đủ cơ hội để giành quyền lọt vào vòng loại tiếp theo của World Cup 2022.

"ĐT UAE hiện đang trong trong giai đoạn tái thiết và cần một môi trường tránh xa những áp lực từ người hâm mộ về tấm vé dự World Cup 2022, sau khi chúng tôi không thể làm được điều đó ở World Cup 2018.

HLV Van Marwijk đang dần hoàn thiện đội hình sau sự chuyển giao và chúng tôi cần thời gian để tốt lên và gặt hái được những kết quả tốt.

UAE từng dự World Cup 90 tại Italia và lọt vào chung kết Asian Cup 1996. Chúng ta sau đó mất 11 nằm để có thêm thành tích mới là chức vô địch Cúp vùng vịnh (Gulf Cup) 2007. Và mãi tới 2013 mới có thêm một chức vô địch nữa ở giải đấu đó. Rõ ràng UAE là đội tuyển có thực lực nhưng cũng cần thời để các thế hệ kế cận phát triển và vì thế, xin đừng gây áp lực cho các cầu thủ", hậu vệ Hamdan Al-Kamali bày tỏ mong muốn truyền thông và dư luận không nên làm những điều ảnh hưởng tới đội bóng.

Bị gây áp lực, hậu vệ UAE phản pháo truyền thông, khẳng định sẽ có 3 điểm trước Việt Nam - Ảnh 1.

Thất bại bất ngờ trước Thái Lan khiến UAE gặp phải nhiều chỉ trích (Ảnh: AFC)

Đặc biệt, nhận định về cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 14/11 tới, hậu vệ sinh năm 1989 này tự tin hướng tới mục tiêu cùng UAE giành trọn 3 điểm ngay tại sân Mỹ Đình.

"Bóng đá châu Á đang phát triển rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt ở khu vực phía đông, nơi mà sức mạnh của các ĐTQG tại đây không còn như lúc trước và đang được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên sẽ không có bất cứ sự e ngại nào với chúng ta dù phải đến làm khách của họ. UAE đã có 6 điểm sau 3 trận, tạm xếp thứ 3 sau Việt Nam nhưng sẽ đến sân của họ và giành về 3 điểm. Mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn, chúng ta sẽ được quay lại sân nhà và hoàn thành nhiệm vụ".

Bị gây áp lực, hậu vệ UAE phản pháo truyền thông, khẳng định sẽ có 3 điểm trước Việt Nam - Ảnh 2.

Cục diện bảng G sau lượt trận ngày 15/10/2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại